Taliban đánh bom liều chết để "chào đón" Obama
Taliban đánh bom liều chết để "chào đón" Obama
Taliban tấn công đồng loạt, Afghanistan rung chuyển
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thoát nạn trong gang tấc ở Afghanistan
Các nhân viên an ninh Afghanistan kiểm tra hiện trýờng vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ thăm nước này - Nguồn: Reuters |
Phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết thêm rằng vụ tấn công này nhằm đáp trả việc ông Obama kí kết một thỏa thuận chiến lược với chính quyền của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Chiếc xe hơi có chứa bom đã phát nổ bên ngoài nơi ở của nhiều người phương Tây tại Kabul chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kí kết một thỏa thuận an ninh trong chuyến đi bất ngờ của ông đến Afghanistan. Theo thỏa thuận này, có thể quân đội Mỹ sẽ đóng vai trò lâu dài tại Afghanistan, có thể đến tận năm 2024, sau khi phần lớn quân đội Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào năm 2014.
Chuyến thăm của ông Obama cũng diễn ra đúng 1 năm sau khi đội đặc nhiệm Hoa Kỳ đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, chủ mưu vụ khủng bố 11/9/2001, tại nơi ở của tên này ở Pakistan.
Kể từ khị chính quyền Taliban bị lật đổ, gần 3.000 binh sĩ Mỹ và NATO đã thiệt mạng tại Afghanistan.
Phát biểu trên truyền hình từ Afghanistan, ông Obama gửi thông điệp đến nhân dân Mỹ rằng rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã chấm dứt.
Điều đó cho thấy, chuyến đi này của ông Obama rõ ràng mang mục đích phục vụ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông trong năm nay.
Còn lực lượng Taiban cũng gửi thông điệp của mình đến Tổng thống Obama: "Vụ tấn công này là cách thể hiện rõ nhất phản ứng của chúng tôi đối với chuyến thăm Afghanistan của ông Obama. Thông điệp của nó là thay vì kí kết một thỏa thuận chiến lược với chính quyền Afghanistan, ông ta nên suy nghĩ làm sao rút quân ra khỏi Afghanistan và để người dân ở đây tự tái thiết đất nước mình", phát ngôn viên của Taliban nói với hãng tin Reuters.
Vụ tấn công sáng hôm nay là hành động bạo lực mới nhất sau khi Taliban tuyên bố họ đã bắt đầu "chiến dịch tấn công mùa xuân", và rằng họ ngừng các hoạt động hướng đến đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ.
Những vụ tấn công như vậy khiến dư luận không khỏi lo ngại liệu các lực lượng vũ trang Afghanistan đã sẵn sàng tiếp quản từ NATO trong khi lực lượng phiến quân vẫn có thể tiến hành các vụ tấn công vào các nhân vật cấp cao như vậy dù cho an ninh đã được thắt chặt hơn trước chuyến thăm của ông Obama.
Tháng trước, lực lượng phiến quân đã tiến hành các cuộc tấn công đồng loạt, bắn phá trung tâm thủ đô Kabul và khu ngoại giao trong vòng 18 giờ đồng hồ.
Sau vụ đó, Taliban cũng lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng các quan chức Mỹ và Afghanistan buộc tội lực lượng phiến quân Haqqani, một chi nhánh của Al Qaeda, về vụ tấn công đồng loạt đó.
Lê Dung