Tại sao Nga và Iran bị Mỹ cho “ra rìa” trong cuộc họp bàn cách chống IS?

Chuyên gia chính trị Nga đã giải thích lý do tại sao Nga và Iran, hai quốc gia quan trọng trong cuộc chiến chống IS, lại không được Hoa Kỳ mời tới tham dự cuộc họp bàn cách tiêu diệt tổ chức khủng bố này của 68 nước do Washington chủ trì.

Theo Sputnik, Hoa Kỳ dự kiến tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng 68 quốc gia liên minh do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS vào ngày 22-23/3 tại Washington. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, hai “người chơi chính của khu vực” trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân là Nga và Iran, không nằm trong danh sách khách mời bởi “họ không phải là một phần của liên minh toàn cầu”.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận định có thể thảo luận kế hoạch tiêu diệt IS mà không có sự tham dự của Nga, tuy nhiên sẽ không thể đánh bại được tổ chức khủng bố này nếu thiếu Moscow.

Trong khi đó, Semyon Bagdasarov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Á và Trung Đông cho rằng việc Nga không được mời để chứng tỏ Moscow không đóng một vai trò nào trong cuộc chiến chống khủng bố, song điều này lại hoàn toàn sai sự thật.

Tại sao Nga và Iran bị Mỹ cho “ra rìa” trong cuộc họp bàn cách chống IS? - ảnh 1

Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ tổ chức họp vào ngày mai tại Washington. Nguồn: AP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chuyên gia Bagdasarov nhận định đây là một thông tin nhằm gây bất lợi cho Moscow và nó sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Nhà phân tích chính trị cho biết đang có những chiến dịch quân sự được tiến hành để giải phóng Mosul và Raqqa. Nếu kế hoạch này thành công, các thành viên của liên minh Mỹ sẽ nhận hết kết quả và đổ lỗi cho Nga đã không hành động đủ trong cuộc chiến.

Ông cho rằng, mục đích thực sự không phải là “chia sẻ chiến thắng”. Theo ông Bagdasarov, Tổng thống Trump là lãnh đạo cứng rắn hơn ông Obama, vì vậy, ông Trump sẽ không nhượng bộ phần thắng cho bất kỳ ai.

Còn ông Evgeny Satanovsky, lãnh đạo Viện Trung Đông có trụ sở ở Moscow, cho rằng có những nước trong liên minh do Mỹ đứng đầu lại đang ủng hộ lực lượng khủng bố ở Syria và Iraq.

“Liệu đây có phải là liên minh chống khủng bố khi trong đó có Ả Rập Xê Út và Qatar, một nước tài trợ cho al-Qaeda, còn nước thứ hai là hỗ trợ IS? Liệu đó là cuộc chiến chống khủng bố như thế nào khi ngồi trong cùng một phòng là những kẻ tài trợ cho khủng bố, giả vờ rằng không có ai biết và không có ai hiểu?”, ông Evgeny Satanovsky phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nói thêm rằng, chính Washington đã đề nghị hợp tác với Nga ở Syria, trong các cuộc gặp gỡ mới đây giữa lãnh đạo quân sự Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Antalya.

Hôm 7/3, Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Hulusi Akar đã đứng ra tổ chức cuộc gặp với những người đứng đầu lực lượng vũ trang Nga, Mỹ và một số quan chức khác ở tỉnh Antalya để thảo luận về cuộc xung đột Syria.

“Tại sao ông Trump nên tiết lộ rằng Washington đang hợp tác với Moscow? Bản thân ông Trump đang bị cáo buộc về những mối liên hệ với Nga đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, do đó chẳng khác nào “tự sát” nếu khởi xướng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow trong lĩnh vực chính trị vào lúc này. Tuy nhiên, xét về mặt quân sự, hai quốc gia nên tiếp tục “hợp tác một cách chặt chẽ và hiệu quả””, chuyên gia Satanovsky nhận xét.

Tuệ Minh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !