Tài liệu bị đánh cắp từ Quốc hội Mỹ có thể gây hại cho an ninh quốc gia?

Những người biểu tình đã vượt qua hàng rào cảnh sát, xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ và đập phá cửa chính, cửa sổ cũng như phá hoại trong văn phòng làm việc.

Theo Reuters, trong cuộc họp ngắn hôm thứ Năm (7/1), Luật sư Quyền Chưởng lý cho Đặc khu Columbia Michael Sherwin cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã đánh giá quy mô thiệt hại về mặt an ninh quốc gia từ việc người biểu tình đánh cắp tài liệu tại Quốc hội.

Ông Sherwin cho rằng, các thiết bị điện tử đã bị đánh cắp từ văn phòng của các thượng nghị sĩ trong cuộc bạo loạn, điều này “có thể đe dọa an ninh quốc gia”.

{keywords}
Tài liệu bị đánh cắp từ Quốc hội Mỹ có thể gây hại cho an ninh quốc gia? (Ảnh: RIA)

Quyền Chưởng lý cho Đặc khu Columbia cho biết: “Các tài liệu đã bị đánh cắp, chúng tôi cần xác định những gì đã được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại, và đây có thể là những tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia. Hiện tại chúng tôi không biết mức độ thiệt hại từ vấn đề này”.

Cũng theo Quyền Chưởng lý cho Đặc khu Columbia Sherwin, ông đã thông báo rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét đệ trình các cáo buộc hình sự đối với bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến vụ bạo loạn.

Khi được hỏi liệu các nhà điều tra có đang xem xét vai trò của ông Trump trong việc châm ngòi cho cuộc bạo động hay không, ông Sherwin nhấn mạnh rằng các quan chức đang “xem xét tất cả các tác nhân”.

Ngoài ra, Bloomberg dẫn lời ông Sherwin cho biết, các nhà chức trách Mỹ đã truy tố 55 cá nhân liên quan đến cuộc bạo loạn diễn ra ở Washington hôm thứ Tư (6/1).

Theo cơ quan này, hầu hết các nghi phạm bị cáo buộc nhập cảnh và hành hung trái phép, nhưng trong số những người bị buộc tội, có một người đàn ông bị giam giữ một ngày trước đó tại Điện Capitol với một khẩu súng trường bán tự động với 11 chai bom xăng.

Ông Sherwin nhấn mạnh các cáo buộc khác dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong tương lai. “Đây là một khởi đầu tốt, nhưng không có nghĩa là kết thúc, các công tố viên sẽ tiếp tục làm việc”, ông Sherwin nói.

Tuy nhiên, theo AP, các nhà chức trách chỉ có kế hoạch khởi tố 15 trường hợp ở cấp liên bang, trong khi 40 trường hợp khác đã được khởi xướng ở cấp địa phương ở Washington.

Theo Reuters, nhà chức trách không loại trừ việc một trong số các nghi phạm sẽ bị buộc tội âm mưu và tham gia vào các vụ bạo loạn quy mô lớn gây mất an ninh.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã yêu cầu phế truất Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông có liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol cũng như những hành động xâm nhập trụ sở Hạ viện một ngày trước đó.

Theo đó, bà Pelosi đã yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence vận dụng Tu chính án số 25, vốn cho phép ông và Nội các tước bỏ quyền lực của Tổng thống Trump. Bà nêu rõ nếu ông Pence không thực hiện bước đi trên, bà và các thành viên khác trong Quốc hội sẵn sàng thúc đẩy luận tội Tổng thống Trump lần thứ 2.

Hậu quả kinh hoàng sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Hậu quả kinh hoàng sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Mới đây, trong bối cảnh diễn ra bạo loạn ở khu vực Điện Capitol và ban bố lệnh giới nghiêm ở Washington, Quốc hội Mỹ đã xác nhận việc ông Joe Biden chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !