Syria vẫn đổ máu bất chấp lệnh ngừng bắn
Syria vẫn đổ máu bất chấp lệnh ngừng bắn
Thổ Nhĩ Kỳ tình nghi tàu Đức chở vũ khí đến Syria
Đụng độ trở lại ở Syria
Giờ G đã điểm, Syria "yên lặng như tờ"
![]() |
Đụng độ vẫn tiếp diễn ở Syria bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 12/4 – Nguồn: AP |
Cũng theo cơ quan nhân quyền này, trong ngày hôm nay tổng cộng 54 dân thường và 5 binh sĩ đã thiệt mạng tại nhiều tỉnh trên toàn Syria.
32 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ tại trung tâm thành phố Hama và 13 người khác trong đó có phụ nữ và trẻ em tại làng Jarjanaz, thuộc tỉnh Idlib đã chết do mìn nổ.
Tình trạng bạo lực ở Syria xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 12/4 và một số quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại nước này giám sát tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn.
Cơ quan quan sát nhân quyền cho biết đụng độ xảy ra sáng sớm hôm nay giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Ngoài ra cũng có tiếng súng bắn và tiếng nổ ở khu ngoại ô Douma.
Tình trạng đổ máu tiếp diễn trong 12 ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đã khơi dậy sự chỉ trích của các nhà hoạt động đối lập đối với phái đoàn quan sát viên của Liên Hợp Quốc.
Hiện phái đoàn này đã cử 11 quan sát viên đến Syria cho phát ngôn viên của phái đoàn cho biết họ sẽ đi thăm nhiều nơi khác nhau trong ngày hôm nay.
Kể từ khi đến Syria vào ngày 15/4, phái đoàn đã đến nhiều nơi là trung tâm của các cuộc nổi dậy trong đó có thành phố Homs. Trong các chuyến đi của mình, phái đoàn đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của người biểu tình mong muốn chính quyền sụp đổ và lực lượng Quân đội tự do Syria được cung cấp vũ khí.
Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhất trí cử thêm quan sát viên đến Syria để đạt con số 300 người vào tuần tới.
Ông Ban yêu cầu chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad phải đảm bảo an toàn cho phái đoàn quan sát không có vũ khí gì trong tay và để cho các quan sát viên tự do đi lại trên khắp đất nước Syria.
Trợ lý về chính trị của ông Ban Ki-moon, B. Lynn Pascoe phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Tổng thống Assad “vẫn không hoàn toàn” tuân thủ kế hoạch ngừng bắn.
Nhưng thứ trưởng ngoại giao Syria Faisal Meqdad khẳng định chính phủ của ông “hoàn toàn tôn trọng kế hoạch của ông Annan” và cho rằng chính “những nhóm khủng bố có vũ trang” – dùng để chỉ lực lượng nổi dậy – đã không tuân theo kế hoạch đó.
Còn các nhà hoạt động cho rằng việc phái đoàn của Liên Hợp Quốc đến Syria giám sát chỉ giúp chính quyền nước này có thêm thời gian để đàn áp cuộc nổi dậy.
Trong một động thái bày tỏ sự tức giận đối với chính quyền Syria, hôm qua Liên minh châu Âu đã thống nhất áp đặt thêm các lệnh cấm vận đối với chính quyền Assad, cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ và thắt chặt hơn nữa hoạt động buôn bán các mặt hàng có thể được dùng để đàn áp dân thường.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã quyết định cấm vận và cấm cấp visa cho các công ty và cá nhân cung cấp bí quyết kĩ thuật, máy vi tính và các thiết bị khác giúp chính quyền Syria và Iran đồng minh chính của nước này để đàn áp nhân dân mình.
Trong bài phát biểu công bố ngày hôm nay, Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki dự đoán rằng thời của nhà lãnh đạo Syria Assad “đã hết” và cuối cùng ông Assad sẽ phải từ bỏ chiếc ghế quyền lực “dù còn sống hay đã chết”.
“Người Nga, người Trung Quốc và người Iran nên hiểu rằng người đàn ông này (Tổng thống Assad) đã hết thời rồi và họ không thể nào bảo vệ ông ta được nữa. Họ phải thuyết phục ông ta từ bỏ quyền lực và chuyển giao cho phó tổng thống”, ông Marzouki nói.
“Ông (chỉ Assad) sẽ phải rời đi, dù còn sống hay đã chết. Tốt nhất là ông và gia đình ông hãy quyết định ra đi khi vẫn còn bảo toàn tính mạng bởi vì nếu ông ra đi khi đã chết thì điều đó có nghĩa là ông sẽ gây ra cái chết của hàng chục nghìn người dân vô tội. Ông đã gây đổ máu quá đủ rồi”, ông Marzouki gửi thông điệp đến Tổng thống Syria Assad.
Lê Dung