Syria trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây
Syria trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây
Đại sứ Syria đồng loạt bị trục xuất
Úc trục xuất nhà ngoại giao Syria vì vụ thảm sát
Syria thêm loạn vì biểu tình lớn chưa từng có
Chính quyền của Tổng thống Bashar Assad đã trục xuất các nhà ngoại giao của 11 quốc gia. |
Nhưng chính phủ của Tổng thống Bashar Assad cũng đã nhượng bộ theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế cho phép các cứu trợ nhân đạo đến nước này. Syria đồng ý để Liên Hợp Quốc và các nhân viên cứu hộ được tiếp cận các tỉnh điểm nóng là Homs, Idlib, Daraa và Deir Elzour.
Các tổ chức nhân đạo trách cứ tình trạng đồ cứu viện khó đến người cần, trong đó có thức ăn, thuốc men và lều trại cho các nạn nhân của tình trạng bạo lực ở Syria. Một số tổ chức ước tỉnh hơn 1 triệu người dân Syria đang cần giúp đỡ.
Trong một động thái khác liên quan đến tiến trình hòa bình của Liên Hợp Quốc, Syria đã cho phép gần 300 quan sát viên Liên Hợp Quốc đến nước này đồng thời cho biết đã cấp thêm thị thực cho các nhà báo nước ngoài và thả 500 tù nhân.
Các nhà ngoại giao chịu lệnh trục xuất hôm qua của Syria bao gồm Đại sứ Mỹ Robert Ford, người trước đó đã rời thủ đô Damascus. Các nhà ngoại giao khác đến từ các quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Canada cùng 8 quốc gia châu Âu là Anh, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Bulgaria và Đức.
Các động thái ngoại giao chủ yếu chỉ mang tính tượng trưng nhưng chúng cho thấy Damascus đang bị phương Tây và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cô lập. Hầu hết các quốc gia mà đại diện bị Syria trục xuất đều kêu gọi Tổng thống Assad từ chức.
Syria vẫn dựa dẫm vào sự ủng hộ của Iran, một nước lớn trong khu vực và sự hậu thuẫn của Nga và Trung Quốc. Hai cường quốc trên đã cùng nhau phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể dẫn đến một kịch bản tương tự Libya, các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc hay bất kỳ hành động quân sự nào chống Syria.
Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cả hai quốc gia tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với kế hoạch hòa bình của ông Annan và cùng phản đối bất kỳ “sự can thiệp từ bên ngoài nào” hoặc “sự thay đổi chính quyền” ở Syria bằng con đường vũ lực.
Trong khi đó, tình trạng bạo lực tại Syria lại gia tăng trở lại. Hôm thứ Hai, lực lượng vũ trang đối lập là Quân đội tự do Syria, tuyên bố sẽ không tuân thủ “lệnh ngừng bắn” theo như kế hoạch của đặc phái viên Liên Hợp Quốc Kofi Annan.
Cả hai bên đều đã vi phạm lệnh ngừng bắn và hiện chưa rõ tuyên bố trên của Quân đội tự do Syria có tác động như thế nào. Lực lượng này là tập hợp rời rạc các binh sĩ nổi dậy mà không được chỉ đạo từ một tư lệnh chỉ huy trung ương.
Lê Dung