Syria tiếp tục nã đạn "dồn" phiến quân
Syria tiếp tục nã đạn "dồn" phiến quân
Syria: Quân đội bắn đuổi phiến quân vượt qua biên giới
Cuộc chiến ở Syria qua lời kể của một binh sĩ đào ngũ
2.350 người dân Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong một ngày
![]() |
Các cột khói bốc lên trời trong thành phố Homs cho thấy tình hình bạo lực có vẻ vẫn không mấy suy chuyển. Ảnh: AP |
Bộ trưởng ngoại giao Syria tuyên bố rằng các lực lượng của chính quyền đã bắt đầu rút quân ra khỏi những khu vực được nhắc đến trong kế hoạch của ông Annan. Kế hoạch này cũng yêu cầu hai bên đều phải chấm dứt mọi sự thù địch vào 6 giờ sáng ngày thứ Năm.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động nói rằng quân đội Syria đã tiến hành các cuộc tấn công mới và rằng không hề có dấu hiệu rút quân nào từ phía chính quyền.
Trong một buổi họp báo tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Annan đã nhất quyết nói rằng kế hoạch của ông không hề bị đổ bể và Syria vẫn còn có thời gian để thực hiện.
"Chúng ta vẫn có thời gian từ bây giờ đến ngày 12 để chấm dứt bạo lực. Tôi kêu gọi tất cả và đi đầu là chính phủ hãy ngừng bắn", ông Annan nói.
Ông nói, không có sự hiện diện của các quan sát viên Liên Hợp Quốc khiến việc giám sát tình hình thực tế trở nên khó khăn hơn nhưng thực trạng các dòng người tiếp tục đổ về Thổ Nhĩ Kỳ là một dấu hiệu phản ánh bạo lực rất rõ ràng.
Ông này cũng nói rằng bạo lực phải chấm dứt vô điều kiện và cho hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc vào cuối ngày thứ 3 (hôm nay giờ Việt Nam).
Trong khi đó, nhóm đối lập chính ở Syria đã ước tính rằng khoảng 1.000 người đã bỏ mạng trong các cuộc tấn công của quân chính phủ ở tuần chuẩn bị đến hạn rút quân. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được kiểm chứng.
Pháp và Anh đã buộc tội Syria nuốt lời và thậm chí cả đồng minh của Damacus là Nga dường như cũng không hai lòng với chính quyền của ông Bashar Assad vì bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergey Lavrov đã lên tiếng phàn nàn rằng Syria cần chủ động và dứt khoát hơn nữa trong quá trình thực hiện kế hoạch hoà bình của Liên hợp quốc.
Các lãnh đạo đối lập Syria ngày hôm qua đã nói rằng họ vẫn đồng lòng với thoả thuận ngừng bắn do ông Annan đưa ra.
Việc ngừng bắn này được xem như là cơ hội cuối cùng cho các hoạt động ngoại giao và việc kế hoạch này xụp đổ sẽ có thể đẩy Syria hoàn toàn rơi vào một cuộc nội chiến.
Phe đối lập và Mỹ cùng các đồng minh thì không tin chính quyền Syria sẽ tuân thủ điều kiện ngừng bắn vì trước đây chính phủ nước này đã từng vi phạm các thoả thuận và đẩy mạnh các cuộc tấn công trong những tuần vừa qua. Cùng lúc, các lựa chọn để chấm dứt cuộc chiến dường nhừ ngày càng bị thu hẹp lại do cộng đồng quốc tế không có "nhã ý" can thiệp quân sự ở nước này.
Hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Pháp, ông Bernard Valero đã bác bỏ tuyên bố rút quân của Syria nói rằng đó chỉ là một "sự dối trá trắng trợn. Còn Bộ trưởng ngoại giao Anh, ông William Hague thì buộc tội Damacus sử dụng thời hạn ngừng bắn như một cái vỏ bọc cho các hành động đè bẹp cật lực phe đối lập ở nước này.
Hoa Tạ
