Syria “sẽ có biến cố mới"?

Giới chức quân sự Nga và Mỹ mới đây đã quyết định mở các căn cứ không quân mới ở miền Bắc Syria ở khu vực lãnh thổ Đông Bắc Syria, tiếp giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, hai căn cứ không quân này của Nga và Mỹ sẽ nằm cách nhau 50 km và đều nằm trong khu vực lãnh thổ do người Kurd và Quân đội Syria quản lý.

Syria “sẽ có biến cố mới

Máy bay Nga tại căn cứ quân sự ở Syria

Ban đầu, thông tin về việc Nga tăng cường các hoạt động ở miền Bắc Syria do kênh truyền hình Fox của Mỹ đưa ra. Sau đó, tạp chí The Times của Anh xác nhận thông tin này và bổ sung thêm thông tin về việc Mỹ cũng đang đẩy mạnh hoạt động tại khu vực này.

Giới tình báo Mỹ đã khẳng định với The Times rằng giới quân sự Nga đang tích cực mở rộng sự hiện diện tại sân bay quốc tế bị bỏ hoang ở thành phố Al-Qamisili hiện đang do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát.

Theo nguồn tin do Interfax của Nga cung cấp, Nga đang nghiên cứu để bố trí lực lượng của mình tại sân bay này, biến sân bay thành khu vực bố trí căn cứ không quân.

Ưu điểm chính của sân bay này là có đường băng cất-hạ cánh dài 3,6 km, cho phép cả máy bay tiêm kích, máy bay cường kích cũng như các máy bay vận tải quân sự hạng nặng cất-hạ cánh.

Giới tình báo quân sự Mỹ cũng khẳng định rằng các chuyên gia Nga đã lựa chọn được các vị trí để bố trí hệ thống phòng không nhằm bảo vệ căn cứ chống lại các đòn tấn công có thể được phía Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, cũng như các đòn tấn công có thể xuất phát từ lực lượng phiến quân người Kurd.

The Times trước đó đã đưa các thông tin về việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bày tỏ quan ngại về những thông tin cho thấy gần 200 quân nhân Nga đã bắt đầu hoạt động củng cố đường băng ở sân bay Al-Qamisili.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ không để Nga thiết lập các lực lượng ở các khu vực gần biên giới từ Iraq đến Địa Trung Hải”.

Trong khi đó, tổ chức Local Coordination Committees mới đây cũng tuyên bố rằng số lượng quân nhân Nga được bố trí ở sân bay Al-Qamisili là khoảng 100 người. Giới lãnh đạo quân sự Nga cũng đang thảo luận với các quan chức và các thủ lĩnh lực lượng nổi dậy người Kurd về việc bố trí lực lượng quân nhân Nga ở các khu vực khác thuộc thành phố Al-Qamisili.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn Reuters của Anh, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ, cho biết Nga đang tiến hành xây dựng căn cứ không quân tại cảng Latakia.

Theo các thông tin khác nhau, Nga dự định sẽ bố trí các máy bay Su-25 và MiG-31 tại căn cứ này.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông cho biết căn cứ không quân của Mỹ dự định sẽ được bố trí ở sân bay Rmeilan thuộc tỉnh Hasakah (tiếp giáp với thành phố Al-Qamisili) và chỉ cách biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq vài km.

Công ty Stratfor chuyên nghiên cứu các vấn đề an ninh toàn cầu cũng lên tiếng khẳng định rằng Mỹ đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự của mình tại khu vực này.

Theo các dữ liệu được vệ tinh của Stratfor ghi lại, giới chức quân sự Mỹ đã làm thêm đường băng cất-hạ cánh ở sân bay địa phương và chiều dài của đường băng này đã tăng lên gần gấp hai lần, từ 700 m lên 1315 m, đủ để cho các máy bay vận tải quân sự cất-hạ cánh.

Thông tin do Stratfor đưa ra càng được củng cố khi một nguồn tin trong giới quân sự Syria khẳng định rằng Mỹ đã cử gần 100 chuyên gia, kết hợp với các lực lượng người Kurd ở Syria thực hiện các hoạt động mở dộng đường băng ở sân bay thuộc tỉnh Hasakah.

Theo nguồn tin này, đường băng của sân bay Rmeilan đã được kéo dài lên đến 2700m để sẵn sàng cho các máy bay vận tải hạng nặng chuyển trang thiết bị và đạn được cho binh sỹ Mỹ.

Nguồn tin quân sự Syria cũng nhận định rằng Mỹ sẽ sử dụng sân bay Rmeilan như một căn cứ không quân trong thời gian “ít nhất là hơn 3 tháng” để phục vụ các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Syria.

Syria “sẽ có biến cố mới

Quân nhân Nga chuẩn bị tác chiến

Theo nguồn tin riêng của kênh truyền hình Mỹ Fox, Mỹ vừa qua đã cho 2 máy bay hạng nhẹ chở đạn dược hạ cánh xuống sân bay Rmeilan.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford từ chối trả lời phỏng vấn của Fox về việc các binh sỹ Mỹ đang gia tăng các hoạt động tại khu vực này: “Có lẽ tôi sẽ không nói về việc các lính đặc nhiệm của chúng tôi đang làm gì”.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo về việc Mỹ quyết định sẽ đưa lực lượng lục quân tham chiến tại Iraq và Syria để đẩy nhanh quá trình tiêu diệt lực lượng IS.

Tuy nhiên, thời hạn cụ thể đưa lục quân tham chiến vẫn chưa được tiết lộ. Đây là động thái hoàn toàn bất ngờ vì trước đó, Tổng thống Mỹ B.Obama khẳng định Mỹ sẽ không đưa lục quân vào Syria.

Theo giới phân tích quân sự quốc tế, động thái mới của Nga và Mỹ sẽ khiến tình hình chiến sự ở Syria trở nên khó lường hơn.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Newsru, tờ báo chuyên đưa tin về tinh hình hình kinh tế, chính trị của Nga và các nước châu Âu, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. News được thành lập năm 2000.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !