Syria: Mỹ không kích dữ dội Raqqa, 42 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 42 thường dân đã thiệt mạng hôm thứ Hai (21/8) trong cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại thành phố Raqa, Syria.

Ít nhất 42 thường dân đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu tại vùng lãnh thổ do lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng ở thành phố Raqqa, Syria, hãng thông tấn Pháp AFP cho biết

Trong số 42 người thiệt mạng có 19 trẻ em và 12 phụ nữ. Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết hôm thứ Ba (22/8), vụ tấn công xảy ra tại một khu phố nhỏ ở phía bắc thành phố. 

Raqqa tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong ngày thứ hai liên tiếp.

Vụ việc đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp của các cuộc tấn công dữ dội nhắm vào Raqqa. Hơn một nửa số vụ đánh bom nhắm vào khu vực là do Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến hành.

Trước đó chỉ một ngày, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria nhằm vào thành phố Raqa đã khiến 27 dân thường thiệt mạng.

Báo cáo ngày 21/8 của Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria  (SOHR) cho biết trong số các nạn nhân mới nhất này có 7 trẻ em. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh liên quân quốc tế tại Syria đang hứng chịu chỉ trích do gây nhiều thương vong cho dân thường khi tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 17/8, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Bashar Jaafari đã kêu gọi giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria, cáo buộc lực lượng này đã giết hại nhiều dân thường vô tội cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự, vi phạm nhiều nghị quyết của LHQ.

Ông Jaafari cũng trích dẫn vụ không kích do liên quân tiến hành hôm 1/8 khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, khi liên quân phóng tên lửa vào một khu vực dân cư ở tỉnh Deir ez-Zor. Sau vụ không kích trên, liên quân do Mỹ dẫn đầu này đã cập nhật con số dân thường bị thiệt mạng trong chiến dịch chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria lên con số 624 người kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !