Syria khẳng định sẽ "kịp" thời hạn của ông Annan
Syria khẳng định sẽ "kịp" thời hạn của ông Annan
Syria tiếp tục nã đạn "dồn" phiến quân
Syria: Quân đội bắn đuổi phiến quân vượt qua biên giới
Cuộc chiến ở Syria qua lời kể của một binh sĩ đào ngũ
![]() |
Dù các cuộc đấu súng vẫn đang tiếp tục, chính quyền Syria khẳng định có thể thực hiện được cam kết rút quân theo kế hoạch hoà bình của ông Kofi Annan. Ảnh AP |
Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Annan đến Tehran tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch của ông để ngăn chặn nguy cơ rơi vào nội chiến ở Syria. Iran là một trong những đồng minh quyền lực nhất của Syria.
Rất nhiều lãnh đạo các nước cho rằng kế hoạch của ông Annan là hy vọng lớn nhất trong việc giải quyết mối xung đột kéo dài hàng năm trời và bùng nổ thêm từ thứ 5 tuần trước.
Trong khi đó Mỹ và một số nước đồng minh lại nghi ngờ rằng chính quyền của tổng thống Bashar Assad sau nhiều lần thất hứa trước đây sẽ hoàn toàn tuân thủ cam kết này. Cho đến hôm thứ 3 là thời hạn ban đầu đưa ra, quân đội chính phủ vẫn tiếp tục nã đạn, pháo tấn công phe đối lập.
Hôm qua, trong thông cáo do một quan chức Bộ Quốc phòng Syria đưa ra trên thông tấn xã Syria, đã nói rõ: "sau khi hoàn tất các chiến dịch thành công trong cuộc chiến đấu chống lại các hành động tội ác của những nhóm khủng bố vũ trang và thực thi pháp luật trên khắp lãnh thổ, Bộ Quốc phòng quyết định dừng các chiến dịch này kể từ sáng 12/4". Mặc dù vậy, các lực lượng vũ trang Syria sẽ "tiếp tục trực chiến để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của các nhóm khủng bố".
Trong khi đó, tại Geneve, Thụy Sĩ, người phát ngôn của ông Kofi Annnan, ông Ahmad Fawzi đã nói rằng Bộ trưởng ngoại giao Syria, Walid Moallem đã gửi một văn bản cam kết tới ông Annan nói rằng sẽ ngừng các chiến dịch quân sự kể từ 6 giờ sáng ngày 12/4 (tức 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Tuy nhiên, Damascus khẳng định vẫn bảo lưu quyền "phản ứng thích đáng" với bất cứ cuộc tấn công nào của các nhóm khủng bố vũ trang nhằm vào dân thường, lực lượng chính phủ hay các cơ sở công cũng như tư trên đất nước này.
Ông Fawzi cho biết ông Annan sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Syria và phe đối lập nước này để bảo đảm thực thi trọn vẹn kế hoạch hòa bình 6 điểm.
Hiện tại vẫn chưa có thông tin rõ ràng về các biện pháp, tiến trình thực hiện cam kết của chính phủ Syria, tuy nhiên cho đến cuối ngày thứ tư, bạo lực vẫn đang tiếp diễn.
Trước bối cảnh bạo lực đang xé nát đất nước này và hơn 9.000 người đã thiệt mạng, ông Kofi Annan đã lên đường đến Tehran để tìm kiếm sự ủng hộ.
"Bằng những mối quan hệ đặc biệt với Syria, Iran có thể trở thành một phần của giải pháp. Vị trí địa lý của Syria là rất quan trọng và bất cứ sự tính toán sai lầm hay lỗi nào xảy ra đều có thể gây ra những hậu quả khôn lường", ông Annan nói trong một buổi họp báo cùng Bộ trưởng ngoại giao Iran, Ali Akbar Salehi tại Tehran.
Iran đã phản đối bất cứ hành động can thiệp từ bên ngoài nào vào cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông Salehhi khẳng định rằng "thay đổi ở Syria" đều phải nằm dưới sự lãnh đạo của ông Assad.
Trong một bối cảnh khác, Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu đã tiến hành một cuộc hội đàm qua điện thoại với các đồng nhiệm thuộc nhóm G8.
Ông Davutoglu đã vội vã cắt ngắn chuyến thăm Trung Quốc để về nước chuẩn bị cho cuộc đội đàm này vào sáng hôm qua.
Trước đó một ngày, Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc giục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết bảo vệ dân thường Syria và nói rằng Damacus đã không tôn trọng lời cam kết rút quân theo kế hoạch hoà bình quốc tế mà còn đẩy mạnh các hành động bạo lực ở nước này.
Hoa Tạ