Syria: Giao tranh ác liệt gần thủ đô
Syria: Giao tranh ác liệt gần thủ đô
Liên Đoàn Ảrập rút quan sát viên khỏi Syria, cầu cứu LHQ
Mỹ chất vấn Nga về thương vụ vũ khí với Syria
Nga: "không thể làm gì hơn để giúp Assad được nữa"
Khói bốc lên ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus khi quân đội Syria giao tranh với các binh sĩ đảo ngũ – Nguồn: Reuters. |
Cuộc tấn công diện rộng này của quân đội cho thấy chính quyền Syria đang lo sợ rằng các binh sĩ đào ngũ sẽ tiến sát tới thủ đô. Hiện thủ đô Damascus vẫn tương đối yên bình trong khi các thành phố khác trên toàn Syria đã rơi vào tình trạng bạo động kể từ sau khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào tháng Ba năm ngoái.
Tình trạng đổ máu ngày càng nghiêm trọng đã khiến các nỗ lực ngoại giao của thế giới Ả rập và phương Tây trở nên bức thiết hơn bao giờ hết nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tháng tại nước này.
Tình trạng bạo lực đang tiến dần về phía thủ đô. Trong hai tuần qua, các binh sĩ đảo ngũ ngày càng tỏ rõ hơn sự hiện diện của mình, họ đã chiếm được vài khu vực ngoại ô nằm ở phía đông thủ đô Damascus và lập nên các trạm kiểm soát. Tại đây, những người đàn ông đeo mặt nạ, mặc quân phục và mang súng trường đã dừng những người đi xe máy lại và bảo vệ cho các cuộc biểu tình chống chính quyền.
Sự hiện diện của họ tại nơi quá gần thủ đô là điều đáng ngạc nhiên ở một đất nước được kiểm soát chặt như Syria và cho thấy chính quyền của Tổng thống Assad có lẽ đang mất dần quyền kiểm soát hoặc cũng có thể đang giăng bẫy các binh sĩ đào ngũ trước khi tấn công họ.
Những người dân sống ở thủ đô Damascus cho hay họ nghe thấy tiếng giao tranh ở khu vực ngoại ô đặc biệt là vào ban đêm.
Binh lính của chính phủ đã lái 50 chiếc xe tăng và hàng chục xe bọc thép đổ bộ vào vành đai khu vực ngoại ô và các ngôi làng ở phía đông thủ đô Damascus nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ.
Nơi giao tranh gần nhất trong ngày hôm qua cách thủ đô Damascus 4,5 km.
“Có đụng độ nghiêm trọng ở khắp các khu vực ngoại ô Damascus. Quân đội đã giành quyền kiểm soát ở một số khu vực nhưng vẫn vấp phải sự chống đối mạnh mẽ ở các khu vực khác”, Rami Abdul-Rahman, giám đốc cơ quan theo dõi tình hình nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay.
Hai bên giao tranh bằng súng cối và súng máy khiến người dân phải bỏ chạy, một số người còn vừa mang theo đồ đạc của mình vừa bỏ chạy về phía thủ đô.
“Từ hôm qua họ vẫn chưa ngừng nã pháo và đạn. Thật là đáng sợ, không có điện và nước nữa, đó là một cuộc chiến tranh thực sự”, một người đàn ông rời khu vực giao tranh cùng gia đình mình kể lại qua điện thoại.
Liên Hợp Quốc cho hay trong vòng 10 tháng diễn ra bạo động ở Syria, ít nhất 5.400 người đã thiệt mạng.
Liên Hợp Quốc hiện đang tổ chức các cuộc thảo luận về nghị quyết mới dành cho Syria và tuần tới sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả rập nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng của Syria. Nhưng các sáng kiến đang đối mặt với hai trở ngại chính: một là, chính quyền Syria từ chối thực hiện theo kế hoạch của Liên đoàn và cho rằng điều đó vi phạm chủ quyền quốc gia nước mình, và hai là Nga sẵn sàng dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ Syria khỏi các lệnh cấm vận.
Hôm qua, tổng thư ký Liên đoàn Ả rập Nabil Elaraby phát biểu tại Ai Cập rằng họ đang liên hệ với hai nước Trung Quốc và Nga về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.
“Tôi hi vọng rằng họ sẽ thay đổi lập trường để có thể đồng ý với bản dự thảo cuối cùng của nghị quyết”, ông trả lời báo chí trước khi lên đường đến New York cùng Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim.
Hai ông đến Mỹ đế tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc đối với kế hoạch mới nhất của Liên đoàn Ả rập nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Kế hoạch này kêu gọi Syria thực hiện chuyển giao trong vòng hai tháng để thành lập một chính phủ thống nhất, theo đó Tổng thống Assad sẽ chuyển giao toàn bộ quyền lực cho phó tổng thống Syria để ông này làm việc với chính phủ mới.
Do tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, hôm thứ Bảy tuần trước Liên đoàn Ả rập đã hoãn chuyến công tác tiếp theo của nhóm quan sát viên Ả rập ở Syria ít nhất là cho đến khi Hội đồng của Liên đoàn nhóm họp.Các bộ trưởng ngoại giao của các nước Ả rập hôm qua đã họp ở Cairo để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria trong bối cảnh chính quyền Syria từ chối tuân theo kế hoạch chuyển giao quyền lực của Liên đoàn.
Trong khi cộng đồng quốc tế đang ngược xuôi tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng của Syria, tình trạng bạo lực tại nước này vẫn không hề suy giảm.
Lê Dung