Syria giải giáp vũ khí cấm, Tổng thống Assad thừa nhận sai lầm

Liên Hợp Quốc cho hay, hôm qua (6/10), các chuyên gia đã tiêu hủy các đầu đạn tên lửa, bom và các thiết bị trộn hóa học trong ngày đầu tiên giải giáp vũ khí ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Assad thừa nhận “mắc sai lầm” nhưng vẫn bảo vệ các quyết định chính trị của mình.

Theo hãng tin AFP, hoạt động giải giáp vũ khí được phía Syria thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia giải giáp vũ khí quốc tế, tuân theo các điều khoản của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tiêu hủy vũ khí cấm ở Syria.

Syria giải giáp vũ khí cấm, Tổng thống Assad thừa nhận sai lầm - ảnh 1
Xe chở các thanh sát viên Liên Hợp Quốc rời khách sạn tới khu vực diễn ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở gần thủ đô Damascus, Syria.

Theo thông báo của Liên Hợp Quốc, các nhân viên Syria đã “sử dụng que hàn và máy mài cầm tay để tiêu hủy một loạt thiết bị vũ khí”. Được biết các thiết bị vũ khí phía Syria tiêu hủy trong ngày hôm qua gồm “đầu đạn tên lửa, bom và các thiết bị trộn hóa học”.

Đến giữa năm 2014, phía Syria có nghĩa vụ phải tiêu hủy khoảng 1.000 tấn khí độc sarin, khí độc ipêrit và các loại vũ khí khác bị cấm đang được cất trữ tại hàng chục thành phố ở nước này.

Các chuyên gia cũng có nhiệm vụ “theo dõi, đánh giá và báo cáo” về việc chính quyền Assad có cung cấp đủ thông tin về các kho vũ khí hóa học của mình hay không.

Trong lúc hoạt động giải giáp vũ khí đang diễn ra, Tổng thống Bashar al-Assad thừa nhận rằng chính quyền Syria đã gây ra “những sai lầm” trong cuộc xung đột đẫm máu ở nước này. Tuy nhiên, ông tiếp tục phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng chính quyền Syria là thủ phạm trong vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8.

Các nhà hoạt động cho biết hơn 115.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Hai triệu người phải tị nạn và hàng triệu người khác mất nhà cửa.

“Bất kỳ khi nào phải đưa ra các quyết định chính trị, sẽ có các sai lầm. Tất cả chúng ta đều đã mắc sai lầm. Ngay cả một tổng thống cũng mắc sai lầm”, ông Assad.

Mặc dù thừa nhận rằng “thực tế không phải trắng đen rõ ràng” nhưng ông Assad khẳng định “các quyết định căn bản của chúng tôi là đúng đắn. Các anh không thể nào chỉ phán xét đơn giản rằng “họ (Syria) chịu hoàn toàn lỗi còn chúng tôi không mắc lỗi nào. Điều chắc chắn đúng là chúng tôi chỉ đang tự vệ thôi”, Tổng thống Syria nói.

Ông Assad cũng chỉ trích các cáo buộc của Mỹ rằng chính quyền Syria đã sát hại dân thường bằng vũ khí hóa học và khẳng định Tổng thống Barack Obama “không đưa ra một bằng chứng nào. Không một chứng cứ nào dù nhỏ nhất”.

“Ông ta chẳng có gì ngoài những điều dối trá”, Tổng thống Assad nói.

Trong khi đó, ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên hòa bình chung Liên Hợp Quốc - Ả rập, kêu gọi hai bên nhất trí tham dự hội nghị hòa bình ở Geneva vào giữa tháng 11 tới “vô điều kiện”. 

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !