Syria gài mìn dọc biên giới "bẫy dân"
Syria gài mìn dọc biên giới "bẫy dân"
Phương Tây đang "nhử" Nga, Trung cắn mồi Syria
Ông Annan rời Syria “trắng tay”
Thứ trưởng đào ngũ: Chính quyền Syria là con tàu đang chìm
![]() |
Tamar Fizo, 20 tuổi, chỉ tay về khu vực nơi quân đội Syria gài mìn vào hồi giữa tháng Hai. Bên phải tay anh là con đường mà những người tị nạn Syria vẫn dùng để vượt biên – Nguồn: Stripes.com |
Cơ quan Giám sát Nhân quyền đã kêu gọi Syria ngừng ngay lập tức việc gài mìn, gọi đó là các vũ khí “không có tác dụng về mặt quân sự” mà sẽ chỉ giết hại và làm bị thương những người dân thường vô tội trong những năm sắp tới.
Tổ chức này cho biết một binh sĩ đào ngũ khỏi quân đội Syria cho biết hồi đầu tháng Ba này anh và một nhóm bạn của mình đã tháo dỡ khoảng 300 quả mìn tại khu vực Hasanieih nơi những người tị nạn đi qua để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Một cậu bé 15 tuổi đã mất một chân do vướng mìn khi đang cố gắng giúp một người bạn bị thương do cuộc tấn công của chính phủ vượt biên sang Li Băng.
“Khi em đang ở cách biên giới khoảng 50-60m thì mìn nổ”, cậu bé kể lại và cho biết thêm rằng bạn cậu đã thiệt mạng.
“Bất kì hành động nào dùng mìn để sát thương đều là vô lương tâm”, Steve Goose, Giám đốc cơ quan quan sát nhân quyền, nói.
“Hoàn toàn không thể có sự biện hộ nào cho hành động sử dụng những loại vũ khí không phân biệt của bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ nơi đâu và vì bất kỳ mục đích gì”, ông nói.
Syria hiện không bình luận gì về cáo buộc trên đồng thời Syria cũng không phải là một trong số 159 quốc gia ký kết Hiệp ước Ottawa năm 1997 cấm sản xuất, sử dụng và tàng trữ các loại mìn sát thương.
Thông tin về việc quân đội Syria gài mìn lộ ra từ tháng 11 năm ngoái khi một quan chức chính phủ nước này trả lời phỏng vấn của hãng tin AP rằng: “Syria đã sử dụng nhiều biện pháp để kiểm soát các đường biên giới, trong đó có biện pháp gài mìn”.
BBC cũng cho biết phóng viên của hãng này tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria cho biết anh đã nhìn thấy nhiều người tị nạn vượt biên sangThổ Nhĩ Kỳ bị mất chân tay vì mìn.
Liên Hợp Quốc cho hay tính đến nay, hơn 7500 người dân Syria đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu.
Mohammed Bassam Imadi, một thành viên của Hội đồng quốc gia Syria cho rằng thời gian để áp dụng các biện pháp ngoại giao đã hết và giải pháp duy nhất lúc này là sử dụng hành động quốc tế giống như kịch bản ở Bosnia và Kosovo.
“Ngay từ lúc đầu đã không có chỗ dành cho biện pháp ngoại giao. Ngay từ ngày đầu tiên, chính quyền đã tiến hành giết hại nhân d2ân. Họ không dùng đạn cao su, gậy hay cái gì tương tự thế mà họ đã dùng súng đạn thật”, ông nói.
Sau các cuộc nói chuyện với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria ông Kofi Annan đã thừa nhận rằng quá trình ngoại giao sẽ rất tốn thời gian và tình hìnhở Syria là “rất phức tạp”.
Hôm qua, Tổng thư Ký LHQ Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có tiếng nói chung về vấn đề Syria.
“Chúng tôi tin rằng đây là lúc tất cả các quốc gia – kể cả những quốc gia nào đã ngăn cản các nỗ lực của chúng tôi – hãy ủng hộ cách tiếp cận mang tính nhân đạo và chính trị mà Liên đoàn Ả rập đã đề xuất”, bà Clinton nói.
Tuy vậy, Ngoại trưởng Nga lại cảnh báo rằng một sự thay đổi ở thế giới Ả rập “không được phép tiến hành bởi hành vi lừa dối cộng đồng quốc tế hay điều khiển Hội đồng Bảo an”.
Tùng Lâm