Syria chấp thuận để quốc tế kiểm soát vũ khí hóa học

Quyết định này được đưa ra sau lời đề nghị của Nga hôm thứ Hai (9/9) và khẳng định lý do là để ngăn chặn cuộc xâm lược của Mỹ.

Hôm nay (10/9), Bộ trưởng Ngoại giao Syria cho biết chính phủ của ông Assad đã chấp nhận đề nghị chuyển giao vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự với Hoa Kỳ.

“Hôm qua [thứ Hai], chúng tôi đã tổ chức một vòng đàm phán rất hiệu quả với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và ông đã đưa ra một sáng kiến liên quan đến vũ khí hóa học. Ngay trong buổi tối, chúng tôi đã chấp nhận sáng kiến này của Nga”, Ngoại trưởng Walid Muallem cho biết sau khi gặp gỡ với các diễn giả của Quốc hội Nga.

Ông Muallem cũng cho biết Damascus chấp nhận sáng kiến của Nga là nhằm “làm chệch hướng sự xâm lược của Hoa Kỳ”.

Tin tức này được hãng tin Interfax của Nga công bố đầu tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga hiện đang làm việc với Syria để chuẩn bị một kế hoạch hành động chi tiết. Ông khẳng định Matxcơva sẵn sàng hoàn thành kế hoạch này cùng với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Tổ chức Ngăn chặn vũ khí hóa học.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đe dọa sẽ sử dụng hành động quân sự đối với Syria để đáp trả lại cuộc tấn công vũ khí hóa học bị cáo buộc đã giết chết hơn 1.400 người ở ngoại ô Damascus. Syria luôn phủ nhận cáo buộc này.

Những phát triển mới nhất được khơi nguồn khi Pháp cho biết sẽ đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một nghị quyết kêu gọi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad phải công bố công khai các chi tiết của chương trình vũ khí hóa học.

Syria chấp thuận để quốc tế kiểm soát vũ khí hóa học - ảnh 1
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu về vấn đề Syria tại một cuộc họp báo ở Quai d' Orsay, Paris, ngày 10/9/2013.

Liên đoàn Ả Rập cũng thông báo rằng họ sẽ ủng hộ đề xuất của Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các điều khoản của thỏa thuận kiểm soát vũ khí hóa học của Syria có giống với các đề nghị của Pháp hay không, nhưng nó là một dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ ngoại giao trong vấn đề này.

Ngoại trưởng Pháp Fabius cho biết, các điều khoản của nghị quyết do Paris đưa ra sẽ kêu gọi một phản ứng “đặc biệt nghiêm trọng” về việc Syria vi phạm các điều khoản theo Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.   

Pháp là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các thành viên thường trực khác là Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc và Nga. Thành viên thường trực có quyền phủ quyết nghị quyết.

Trong khi đó, theo Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng nước ông đang làm việc với Syria về một kế hoạch cụ thể để đưa vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế. Syria đã hoan nghênh sáng kiến ​​đó.

Reuters báo cáo rằng ý tưởng này lần đầu tiên được thảo luận giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp kín bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tuần trước.

Bước ngoặt có tính quyết định về vấn đề Syria đến khi sự hỗ trợ cho lời kêu gọi một sự can thiệp quân sự của ông Obama dường như đang giảm dần.

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !