Syria “cầu cứu” LHQ, tàu sân bay Mỹ chuẩn bị 'vào vị trí'
Hôm qua (2/9), Cơ quan tin tức nhà nước Syria, SANA cho biết trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Maria Cristina Perceval, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari kêu gọi “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thực hiện trách nhiệm của mình ngăn chặn bất kỳ hành động xâm lược nào đối với Syria và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria”.
![]() |
Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari. |
Ông Bashar Ja'afari cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an “thể hiện vai trò của mình là chiếc van an toàn nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ lực vô lý bất chấp khuôn khổ luật pháp quốc tế”.
Theo ông Ja'afari, Hoa Kỳ nên “thực thi nhiệm vụ của mình với tư cách là người bảo trợ hòa bình và là đối tác của Nga cùng chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về Syria chứ không được làm một quốc gia sử dụng vũ lực chống lại bất kỳ ai phản đối các chính sách của Mỹ”.
Syria phủ nhận sử dụng vũ khí hóa học và buộc tội lực lượng nổi dậy đã sử dụng các loại vũ khí bị cấm.
Hôm 1/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng các cuộc thử nghiệm cho thấy khí độc sarin đã được dùng trong vụ tấn công hôm 21/8.
Đáp lại, ông Ja'afari cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Kerry “đã sử dụng chiêu bài cũ do lực lượng khủng bố tự tạo ra” dựa vào những bức hình giả mạo trên Internet.
Trong khi đó, ngày hôm qua ABCNews cho hay tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ đã tiến về hướng tây vào Biển Đỏ, gần Syria hơn.
Đến nay, 5 tàu khu trục Mỹ gồm USS Stout, Mahan, Ramage, Barry và Graveley đã có mặt tại Địa Trung Hải, sẵn sàng phóng tên lửa hành trình nếu Tổng thống Barack Obama hạ lệnh.
USS San Antonio, một tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ với vài chiếc trực thăng và hàng trăm lính thủy đánh bộ, cũng đã được điều đến Địa Trung Hải nhưng một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay con tàu này “vẫn chưa nhận được nhiệm vụ cụ thể nào”.
Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Obama hoãn thực hiện lời đe dọa tấn công Syria và cho biết ông sẽ chờ sự phê chuẩn chính thức của Quốc hội Mỹ.