Syria cam kết chấm dứt bạo lực

Chính phủ Syria đã chấp thuận kí vào bản đề nghị của Liên đoàn Ả-rập nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực giữa quân đội chính phủ và người biểu tình kéo dài trong nhiều tháng qua.

Syria cam kết chấm dứt bạo lực

>>Quân đội Syria tấn công người biểu tình
>>Hơn 5.000 người chết vì bạo lực ở Syria
>>'Đàn áp đẫm máu sắp xảy ra ở Syria'

Thông báo trên được chính Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Walid Moallem công bố hôm thứ Hai vừa qua. Động thái này được thực hiện vài ngày sau khi các quốc gia nói tiếng Ả-rập nhóm họp tại Cairo cảnh báo sẽ đưa vấn đề Syria ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tìm sự can thiệp nhằm giải quyết tình hình bất ổn.

Syria cam kết chấm dứt bạo lực

Syria kí vào bản kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả-rập.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Moallem khẳng định Syria tình nguyện kí kết hiệp định bởi: “Chúng tôi muốn có một giải pháp chính trị. Tôi không muốn việc giết người vẫn tiếp tục diễn ra”. Cũng theo lời ông Moallem, đất nước Syria cần một giải pháp chính trị liên quan đến “hòa giải dân tộc và đối thoại”, đồng thời cáo buộc “một số phe phái đối lập đặc biệt là bên ngoài Syria” từ chối tham gia chương trình “đối thoại quốc gia” của chính phủ.

Bản hiệp định trên được 5 Bộ trưởng Liên đoàn Ả-rập soạn thảo hôm thứ Bảy tuần trước nhằm chấm dứt bạo lực, đồng thời đưa các thanh sát viên vào giám sát tình hình ở Syria. Bản hiệp định này được lập tại Doha, Qatar, cùng ngày lực lượng an ninh Syria sát hại 41 người trong chiến dịch đàn áp những người biểu tình chống chính phủ. 8 trong số đó là các binh sĩ đào ngũ vũ trang.

Trong khi đó, thông tin từ một nhóm đối lập địa phương cho biết, 48 người bao gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ hôm thứ Hai. Tuy không nói rõ tên tuổi và nhân thân của những người thiệt mạng, nhưng nguồn tin cho biết tất cả các vụ tử vong đều xảy ra ở thành phố Daraa và Homs.

Theo các số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, 5.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động ở Syria kể từ hồi đầu năm. Quân đội nước này cũng khẳng định 1.100 binh sĩ cũng đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với người biểu tình trên khắp cả nước.

Hồng Duy

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !