Sức mạnh của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông không thể “hăm dọa” Mỹ

Tướng hải quân Mỹ nhấn mạnh, sức mạnh hiện thời của hải quân Trung Quốc không thể "hăm dọa" Washington và hải quân Mỹ cam kết duy trì hoạt động bay qua, đi qua những vùng biển quốc tế mà luật pháp quốc tế cho phép.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, đây là tuyên bố được Chuẩn Đô đốc George Wikoff phát biểu hôm 16/10, khi ông có mặt trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) trong quá trình di chuyển qua Biển Đông. 

Tiêm kích F/A-18 hạ cánh xuống tàu sân bayUSS Ronald Reagan sau khi chuyến bay trên Biển Đông. (Ảnh: Jane's)

Trên hành trình di chuyển qua Biển Đông, tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ đã được tàu khu trục USS McCampbell lớp Arleigh Burke và hai tàu tuần dương USS Antietam and USS Chancellorsville thuộc lớp Ticonderoga đi theo hộ tống.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đang trên đường tới Singapore để thực hiện chuyến thăm cảng. Sự hiện diện của tàu USS Ronald Reagan là một phần trong sứ mệnh tuần tra Biển Đông nhằm thách thức Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở vùng biển chiến lược.

Phát biểu trước các phóng viên, Tướng Wikoff một lần nữa nhấn mạnh, hải quân Mỹ không cảm thấy bị "hăm dọa" từ những động thái gần đây nhất của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, Mỹ khẳng định duy trì những cam kết với các đối tác trong khu vực về sự tự do đi lại ở Biển Đông.

Tuyên bố của ông Wikoff được đưa ra trong bối cảnh, bản báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ miêu tả hải quân Trung Quốc trở thành mối đe dọa số 1 đối với hải quân Mỹ kể từ hồi Chiến tranh Lạnh.

“Mọi thứ ở đây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Tôi từng tới đây gần 20 năm trước và lúc đó, năng lực của Trung Quốc cũng khác”, ông Wikoff trả lời câu hỏi của phóng viên về việc những loại vũ khí được Trung Quốc đưa ra các hòn đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở Biển Đông để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền đơn phương.

Theo Tướng Wikoff, ông “không hề lo lắng” về sự an toàn của các lực lượng Mỹ hoạt động trên Biển Đông.

“Tôi đã ngủ rất ngon vào đêm qua, tôi cũng đã ngủ rất ngon vào đêm hôm trước và cả khi chúng tôi di chuyển qua Biển Đông”, ông Wikoff chia sẻ.

Trong tuyên bố, ông Wikoff cũng đã xác nhận thông tin trong quá trình di chuyển trên Biển Đông, tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹbị một vài chiến hạm Trung Quốc bám đuôi.

“Chúng tôi không hề ngạc nhiên và điều này là hiển nhiên”, ông Wikoff nhấn mạnh.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), hải quân Trung Quốc hiện nắm trong tay số lượng tàu nhiều nhất thế giới với 300 chiến hạm vào năm 2018, trong khi Mỹ có 290 tàu chiến.

Lâu nay, thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông, tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị thương mại hơn 3,4 ngàn tỷ USD/năm. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Nhật Bản và Mỹ nhiều lần lên tiếng khẳng định duy trì “khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở cửa và tự do”. Mỹ còn thường xuyên điều động tàu thuyền tới Biển Đông để tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên tuyến đường biển chiến lược kể từ năm 2015. Lần gần nhất là vào tháng Chín, Mỹ đã cho điều động tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer tiến hành hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: sức mạnh của hải quân Trung Quốc Biển Đông Mỹ căng thẳng biển đông chủ quyền biển đông mỹ tuần tra biển đông đường chín đoạn tàu sân bay USS Ronald Reagan

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !