Sự thật khủng khiếp về thảm họa Fukushima - Nhật Bản

Tờ RT của Nga vừa dẫn cảnh báo của cựu Thị trưởng Futaba, một thị trấn nhỏ gần nhà máy Fukushima rằng phóng xạ từ nhà máy này đang gây tổn hại nghiêm trọng tới kho báu vĩ đại nhất của Nhật Bản, đó chính là trẻ em.

Theo ông Katsutaka Idogawa, mức độ bức xạ xung quanh Fukushima "cao hơn gấp bốn lần" so với phóng xạ của thảm họa Chernobyl năm 1986. Ông nói: "Vẫn còn quá sớm để mọi người quay trở lại tỉnh Fukushima. Nó không an toàn, và không phải là không có vấn đề gì như chính phủ tuyên bố".

Sự thật khủng khiếp về thảm họa Fukushima - Nhật Bản - ảnh 1

Thảm họa Fukushima đã, đang và sẽ giết chết rất nhiều trẻ em Nhật Bản?

Ông đã chỉ trích kế hoạch của chính phủ di dời người dân Fatuba đến thành phố Iwaki, cũng nằm trong tỉnh Fukushima, là "vi phạm nhân quyền".

Ông Idogawa cho rằng chính phủ Nhật Bản đã không xem xét cẩn thận những mối nguy hiểm bức xạ khi khuyến khích mọi người quay trở lại khu vực ô nhiễm. Ông nói: "Fukushima đã phát động chiến dịch Quay về nhà. Trong nhiều trường hợp, người dân bị buộc phải quay trở lại".

Cũng theo ông, chính phủ đã phủ nhận thực tế rằng hầu hết các vấn đề sức khỏe của người dân đang sống ở Fukushima có liên quan đến thảm họa hạt nhân. Ông  Idogawa cho biết đã yêu cầu các nhà chức trách chứng minh tuyên bố của mình bằng văn bản. Tuy nhiên, cho đến giờ yêu cầu của ông vẫn chưa được đáp ứng.

Ông cố gắng thuyết phục người dân Nhật Bản thấy được sự tương đồng giữa thảm họa

Fukushima và thảm họa Chernobyl hồi năm 1986, nhưng nhiều người lại tỏ ra tin tưởng chính phủ hơn.

Ông cáo buộc: "Họ tin những điều chính quyền nói, nhưng thực tế phóng xạ vẫn còn tồn tại và giết chết nhiều trẻ em. Nhiều em bị chết vì bệnh tim, bệnh hen suyễn, viêm tuyến giáp và bạch cầu…Rất nhiều trẻ em đang vô cùng mệt mỏi sau giờ học…Nhưng các nhà chức trách vẫn che giấu sự thật, và tôi không biết tại sao. Họ không có con em sao? Thật đau xót khi biết rằng họ không thể bảo vệ con em chúng ta được nữa”.

“Họ nói tỉnh Fukushima đã an toàn, và đó là lý do tại sao không ai sơ tán trẻ em, di chuyển các em đến ở một nơi khác. Chúng tôi thậm chí còn không được phép thảo luận về vấn đề này", ông nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Quốc đã công bố một báo cáo "hoàn toàn sai" rằng không hề có trường hợp tử vong hay mắc bệnh cấp tích liên quan đến phóng xạ trong các công nhân và dân chúng ở Fukushima.

Ông nói: "Khi tôi còn là thị trưởng. Tôi biết rất nhiều người đã chết vì nhồi máu cơ tim, và sau đó có rất nhiều người ở Fukushima đã đột tử, thậm chí có cả những người còn rất trẻ. Thật xấu hổ là giới chức Nhật Bản đã che giấu sự thật đối với cả thế giới và Liên Hợp Quốc. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng thực sự nhiều người đang hấp hối, kể cả những nhân viên của TEPCO cũng đang chết. Nhưng họ đã che giấu điều đó".

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !