Sự kiện quốc tế nóng nhất tuần qua

Tổng thống Ukraine tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh, Quân đội Ukraine kiểm soát "vùng xám" ở Donbass; Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thăm Iraq; Động đất do núi lửa hoạt động tại Indonesia khiến gần 2.000 người thương vong; UAE mở lại Đại sứ quán tại Syria... là những sự kiện nổi bật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tới Iraq đêm Noel

Vào đêm Noel, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bất ngờ đến thăm căn cứ không quân Al Asad thuộc phía Tây thủ đô Baghdad của Iraq. Đây là lần đầu tiên ông Trump tới thăm một căn cứ của Mỹ tại Trung Đông kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống Mỹ từ gần 2 năm trước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn tới những binh sỹ và những nhà lãnh đạo quân sự kỳ cựu của Mỹ vì những cống hiến và thành tựu mà họ đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, ông Trump cũng đã trò chuyện với các tướng lĩnh quân đội và chụp ảnh với các binh sỹ Mỹ.

Chuyến thăm Iraq của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng từ phía các nghị sỹ của Đảng Cộng hòa trước quyết định rút quân khỏi Syria, trong đó có cả Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Chuyến thăm bất ngờ tới Iraq lần này của Tổng thống Trump còn diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa thiết lập hai căn cứ quân sự mới ở quốc gia này. Do đó, đây được xem là bước đi mới trong chiến lược quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau khi Mỹ vừa tuyên bố rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tổng thống Ukraine tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh

Ngày 26/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chính thức tuyên bố chấm dứt lệnh tình trạng thiết quân luật, mà nước này áp dụng một tháng trước đây sau khi xảy ra vụ đụng động giữa lực lượng Hải quân Nga và Ukraine tại Eo biển Kerch.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, quyết định không kéo dài tình trạng thiết quân luật được đưa ra nhằm tránh hạn chế quyền bầu cử và ứng cử của người dân. Tổng thống Poroshenko cũng cam kết cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2019.

Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine vốn đã căng thẳng kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea đã bị đẩy lên một nấc thang nghiêm trọng mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân và thủy thủ Ukraine hôm 25-11 vừa qua.

Sau sự việc trên, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ban bố tình trạng chiến tranh trong 30 ngày kể từ ngày 25-11. Sắc lệnh trên đã được ban bố tại 10 vùng giáp biên giới Nga, Biển Đen và Biển Azov. Trong thời gian áp dụng sắc lệnh trên, Ukraine đã cấm nhập cảnh đối với nam công dân Nga trong độ tuổi tham chiến (từ 16-60 tuổi) và tăng cường an ninh tại các địa điểm quan trọng như các nhà máy điện hạt nhân và các cảng biển ở Biển Đen.

Quân đội Ukraine

Các lực lượng Ukraine kiểm soát 2/3 "vùng xám" ở Donbass

Phát biểu với kênh truyền hình Pryamoy hôm 26/12, Cố vấn tổng thống kiêm phụ tá của Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, ông Yury Biryukov cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát hai phần ba cái gọi là "khu vực an ninh xám" ở khu vực Donbass.

Ông Biryukov nhấn mạnh: "Từ khi chúng tôi bắt đầu vào tháng 5/2014, 2/3 vùng lãnh thổ này đã được giải phóng. Gần như toàn bộ 'vùng xám' đã được giải phóng và bị kiểm soát".

Cái gọi là "khu vực an ninh màu xám" ngăn cách các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng và quân đội Ukraine. Biên giới của khu vực được xác định theo Thỏa thuận Minsk, và việc triển khai quân đến các khu định cư ở vùng xám này cấu thành vi phạm thỏa thuận Minsk.

Thủ tướng Anh May, Tổng thống Nga Putin

Nga và Anh nhất trí khôi phục nhân viên ngoại giao

Ngày 28/12, Đại sứ Nga tại London Alexander Yakovenko cho biết, Nga và Anh đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc nhằm khôi phục dần dần số nhân viên ngoại giao, bắt đầu từ tháng 1/2019.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24, ông Yakovenko nêu rõ: "Tôi không chắc chúng ta sẽ thành công trong việc khôi phục toàn bộ số lượng nhân viên, nhưng ít nhất một nửa số nhân viên đại sứ quán sẽ có mặt tại đó".

Hồi tháng 3 vừa qua, Anh trục xuất 23 quan chức ngoại giao Nga liên quan tới vai trò của Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal ở thành phố Salisbury (Anh). Hơn 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga như một tín hiệu thể hiện sự đoàn kết với Anh. Nga bác bỏ mọi cáo buộc trong vụ đầu độc cựu điệp viên, và quyết định trục xuất số lượng quan chức ngoại giao tương tự để đáp trả.

Động đất do núi lửa hoạt động tại Indonesia khiến gần 2.000 người thương vong

Động đất do núi lửa hoạt động tại Indonesia khiến gần 2.000 người thương vong

Ngày 22/12, núi lửa Anak Krakatoa của Indonesia bị sụt lở một phần sườn núi, dẫn tới lở sụt lún dưới biển cùng với đợt thủy triều dâng cao bất thường, đã gây ra sóng thần cao tới 5 mét ập vào khu vực ven biển ở eo biển Sunda, tàn phá dữ dội khu vực này. 

Theo các số liệu mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa sóng thần trên đã lên tới 430 người và 1.495 người bị thương. Ngoài ra, hiện vẫn còn ít nhất 159 người mất tích. Có thể nhiều nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Gần 22.000 người phải rời nhà đi lánh nạn.

Đây là đợt sóng thần thứ 3 tấn công Indonesia chỉ trong vòng 6 tháng qua. Nằm trên "Vành đai lửa" của Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, đất nước này vừa phải hứng chịu một vụ động đất, sóng thần xảy ra tại thành phố Palu, trên đảo Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, 5.000 người mất tích và hơn 9.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

UAE mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 7 năm

UAE mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 7 năm

Ngày 27/12, Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại thủ đô Damascus của Syria đã chính thức mở cửa trở lại sau 7 năm ngừng hoạt động.

Là quốc gia đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nối lại hoạt động ngoại giao tại Syria, UAE cho rằng động thái này nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hạn chế những nguy cơ từ sự can thiệp khu vực đối với "các vấn đề Arab, Syria".

Các nước vùng Vịnh vốn đã đóng cửa đại sứ quán tại Damascus kể từ sau khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng phát vào năm 2011. Nhưng có thể thấy, với những thắng lợi liên tiếp của quân đội chính phủ Syria trên thực địa thời gian qua, hiện là lúc chính phủ và người dân đất nước này hướng tới việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua. Bộ trưởng Ngoại giao UAE Anwar Gargash cũng nhận định, quyết định mở lại Đại sứ quán nước này tại Syria được đưa ra sau khi UAE kết luận rằng giai đoạn tiếp theo ở Syria đòi hỏi sự hiện diện và liên lạc của các nước Arab trong “hồ sơ” của Syria.

Trí Đức (Tổng hợp)
Từ khóa: Sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua Sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua Tổng thống Ukraine tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh Quân đội Ukraine kiểm soát vùng xám ở Donbass Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thăm Iraq Động đất do núi lửa hoạt động tại Indonesia khiến gần 2.000 người thương vong UAE mở lại Đại sứ quán tại Syria những sự kiện nổi bật Tổng thống Mỹ Donald Trump Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker Tổng thống Ukraine Poroshenko Quân đội Ukraine Thủ tướng Anh May Tổng thống Nga Putin UAE mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 7 năm trí đức

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !