Sự cố trực thăng Mi-172 tại giàn khoan đã được xử lý an toàn

Khi máy bay hạ cánh gió mạnh đã làm cho đầu máy bay ngóc lên, khiến cánh quạt đuôi của trực thăng chạm vào phần lưới bảo hiểm của đĩa hạ cánh. Va chạm khiến cánh quạt đuôi bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng ra làm cho 3 nhân viên sân đậu giàn RP3 bị thương (1 người bị xây xước nhẹ, 2 người bị thương vào phần mềm), đồng thời làm cho một số bộ phận khác của máy bay bị hư hỏng.
Sự cố trực thăng Mi-172 tại giàn khoan đã được xử lý an toàn - ảnh 1
Trực thăng Mi tiếp cận dàn khoan dầu trên biển

Theo thông báo của lãnh đạo Công ty Bay trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18-Bộ Quốc phòng): Vào lúc 10 giờ 1 phút ngày 21-11, chiếc trực thăng Mi-172 mang số hiệu VN-8426 của công ty cất cánh từ sân bay Vũng Tàu đã hạ xuống giàn khoan RP3 (khu Rồng thuộc quyền khai thác của liên doanh dầu khí Việt-Xô). Sau khi toàn bộ hành khách ra giàn, hành lý và hàng hóa đi theo đã rời khỏi máy bay, các nhân viên sân đậu của giàn tiến hành vận chuyển hành lý và hàng hóa từ giàn lên trực thăng, thì bất ngờ có gió quẩn lớn xuất hiện. Gió làm cho đầu máy bay ngóc lên, khiến cánh quạt đuôi của trực thăng chạm vào phần lưới bảo hiểm của đĩa hạ cánh. Va chạm khiến toàn bộ phần mềm cánh quạt đuôi bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng ra làm cho 3 nhân viên sân đậu giàn RP3 bị thương (1 người bị xây xước nhẹ, 2 người bị thương vào phần mềm), đồng thời làm cho một số bộ phận khác của máy bay bị hư hỏng.

Ngay khi xảy ra sự cố, tổ bay đã nhanh chóng tắt động cơ trực thăng, thông báo cho Đài chỉ huy sân bay Vũng Tàu và lãnh đạo giàn RP3 biết để triển khai công tác khắc phục sự cố. Đài chỉ huy sân bay Vũng Tàu cũng yêu cầu máy bay trực thăng số hiệu VN-8420, đang hoạt động gần khu vực giàn RP3 cơ động gấp đến đưa 3 nhân viên bị thương về đất liền điều trị kịp thời, đồng thời điều một tổ kỹ thuật của công ty cùng các thiết bị ra giàn RP3 thu thập dữ liệu, điều tra và khắc phục hỏng hóc của chiếc trực thăng VN-8426. Sau khi được sửa chữa, chiếc trực thăng Mi-172 VN-8426 đã được tổ lái điều khiển về hạ cánh an toàn xuống sân bay Vũng Tàu lúc 13 giờ 25 phút ngày 22-11. Sự cố đã không ảnh hưởng đến hoạt động của giàn khoan RP3. Theo Đại tá Vi Công Dũng, Giám đốc Công ty Bay trực thăng Miền Nam, nguyên nhân sự cố không liên quan đến yếu tố kỹ thuật. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: PHÚ HƯNG (Quân đội nhân dân)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !