Sự cố hớ hênh của tổng thống Sarkozy và Obama
Sự cố hớ hênh của tổng thống Sarkozy và Obama
![]() |
Tổng thống Sarkozy nói với tổng thống Obama rằng thủ tướng của Israel là một thằng cuội. Ảnh Reuters |
Không để ý là hệ thống âm thanh trong phòng họp đã được bật, tổng thống Pháp Sarkozy rất vô tư tâm sự với người đồng nhiệm của mình, ông Obama: "Tôi chẳng chịu nổi Netanyahu, ông ta là một thằng cuội". Vô tình, giới truyền thông đã được nghe trọn đoạn hội thoại giữa hai vị tổng thống Pháp và Mỹ nhận xét về người đồng nhiệm Israel của mình.
"Anh chán ông ta nhưng tôi thì còn phải tiếp ông ta nhiều hơn cả anh", người phiên dịch chuyển thể lời ông Obama
Sự hớ hênh về kỹ thuật có vẻ đã gây ngượng ngùng cho cả 3 nhà lãnh đạo có liên quan trong đoạn hội thoại vì họ đang phải ngồi lại với nhau để tìm cách tăng áp lực quốc tế về tham vọng hạt nhân của Iran.
Hãng tin Reuters đưa tin rằng, ban đầu cánh báo chí nghe lỏm được đoạn hội thoại này cho rằng đó là những chuyện riêng tư không nên đưa nên đã định ỉm chuyện này đi nhưng không hiểu đoạn hội thoại này đã bằng cách nào đó đã được đăng tràn lan trên các website của Pháp và thế là ....
Sự bảo vệ yếu ớt của ông Obama về vị lãnh đạo của Israel có vẻ như đã được các đối thủ đảng Cộng Hòa, những người đang nhăm nhe hất ông ra khỏi ghế tổng thống năm tới, tận dụng triệt để bằng cách gán cho ông cái mác thù địch với Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực Trung đông.
Hiện tại văn phòng của ông Netanyahu đã từ chối đưa ra bình luận về những lời nhận xét trên.
Mối quan hệ giữa ông Obama và Netanyahu cũng không hề êm xuôi vì tư cách là người hòa giải trung gian trong cuộc đàm phán hoà bình Trung Đông của Mỹ đã bị đổ vỡ sau khi tổng thống Mỹ chỉ trích công khai dự án xây nhà tái định cư cho người Do thái trong lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine.
Nguyên nhân chính xác vì sao ông Sarkozy lại nói về ông Netanyahu như vậy vẫn chưa được sáng tỏ. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Châu Âu cũng đã lớn tiếng lên án Israel phá huỷ những nỗ lực đàm phán hoà bình ở khu vực này và cũng rất giận dữ về hành động thông qua dự án xây dựng khu tái định cư ở quy mô lớn của ông Netanyahu.
Thoả thuận về Palestine
Trong buổi gặp gỡ xong phương vào ngày 3 tháng 11, tại một buổi hội đàm bên lề ở Cannes, tổng thống Obama đã bày tỏ sự bực dọc về quyết định bất ngờ, công nhận Palestine là một thành viên của UNESCO.
"Tôi không đồng ý cái cách anh bày tỏ quan điểm về việc ủng hộ Palestine trở thành thành viên của UNESCO. Việc này làm chúng tôi bị suy yếu. Đáng lẽ anh nên bàn bạc với chúng tôi trước chứ. Giờ thì mọi chuyện đã rồi", tổng thống Obama nói.
Việc UNESCO bỏ phiếu đồng thuận chấp nhận Palestine trở thành thành viên của tổ chức này, tạo tiền đề cho nước này được công nhận là một quốc gia độc lập trên thế giới đã bị Mỹ và Israel phản đối ầm ĩ và đe dọa cắt tài trợ cho các hoạt động của tổ chức.
Tổng thống Obama đã bàn với người đồng nhiệm Sarkozy rằng ông lo ngại về những hậu quả không hay nếu Mỹ buộc phải rút tiền tài trợ cho các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc như tổ chức Nông Lương và cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân IAEA nếu Palestine được công nhận ở những tổ chức này.
"Anh phải bảo Palestine dừng ngay việc này lại", tổng thống Obama tiếp.
Trong ngày cuộc hội thoại trên diễn ra, phía Palestine đã tuyên bố họ sẽ không cố tìm cách trở thành viên của bất cứ một cơ quan nào khác của Liên Hiệp Quốc.
Về phần mình ông Sarkozy đã khẳng định rằng Pháp sẽ không đơn phương đưa ra bất kỳ một quyết định nào ở các buổi thảo luận về tư cách thành viên của Hội đồng Bảo an vào cuối tháng này.
Hoa Tạ
