Strauss-Kahn: "Tôi được miễn trừ ngoại giao"
Strauss-Kahn: "Tôi được miễn trừ ngoại giao"
![]() |
Strauss-Kahn đề cập đến Quyền miễn trừ ngoại giao của mình trong kiến nghị gửi lên tòa |
Các luật sư của vị cựu giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hôm qua, đã nộp kiến nghị lên tòa án quận Bronx. nói rằng các thẩm phán ở quận này không đủ quyền hạn để thụ lý vụ này vì thời gian Strauss-Kahn giữ vị trí đứng đầu của Quỹ này đủ để cho phép ông có quyền miễn trừ ngoại giao, không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Strauss-Kahn, 62 tuổi, ban đầu bị cáo buộc "có ý đồ cưỡng bức" và bị giam giữ tại gia sau khi cô hầu phòng Nafissatou Diallo tố cáo ông tấn công mình trong phòng khách sạn của ông và đã buộc cố phải quan hệ bằng miệng vào ngày 14 tháng 5. Vụ kiện hình sự đã bị hủy bỏ sau khi các công tố viên kết luận rằng họ mất lòng tin ở lời nói của cô hầu phòng do cô này đã có những lời khai bất nhất về những vụ cưỡng bức khác xảy ra trước đây.
Các luật sư của Diallo, những người đã ra mặt trả lời phỏng vấn trước công chúng khá nhiều lần, đã đâm đơn kiện Strauss-Kahn ở quận Bronx trong một vụ dân sự vào ngày 8 tháng 8 khi vụ án hình sự vẫn đang trong quá trình điều tra. Đơn kiện này được thể hiện bằng hình vẽ những lời kể của cô hầu phòng về sự vụ nhưng không đưa ra những yêu cầu đền bù thiệt hại cụ thể.
Ở tòa dân sự thì gánh nặng về bằng chứng sẽ nhẹ hơn so với tòa hình sự và có thể Strauss-Kahn đã đối chất liệu vụ này có bị đem ra xét xử hay không. Ông này gần đây đã lên tiếng về sự vụ tại khách sạn Sofitel New York trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình Pháp, nói rằng đó là một thất bại đạo đức nhưng thanh minh, không hề có yếu tố bạo lực hay ép buộc gì trong đó.
Cô hầu phòng người Guine nhập cư thì vẫn giữ nguyên lời cáo buộc rằng Strauss-Kahn đã tấn công cô. Luật sư của cô, Kenneth Thompson, hôm thứ 2 nói rằng tuyên bố về miễn trừ ngoại giao sẽ không giúp gì được cho Strauss-Kahn vì ông không phải là một nhà ngoại giao chính thức và đang đi giải quyết chuyện cá nhân ở thời điểm xảy ra sự vụ.
"Kiến nghị vô căn cứ này chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng nữa để tránh trả lời về những hành động của mình đối với cô Diallo", vị luật sư này nói.
Các tài liệu nộp lên tòa tranh luận rằng, Strauss-Kahn nên được hưởng đặc quyền theo luật quốc tế dù ông đã từ chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế khi xảy ra vụ kiện tụng. Luật sư của ông cho rằng, quyền miễn trừ của ông có giá trị cho đến khi ông rời Mỹ, ngay sau khi cáo trạng được hủy.
Trong các giấy tờ thông hành của Strauss-Kahn có triện chữ "ngoại giao" màu đỏ với chữ ký của Tổng Thư ký LHQ. Theo như quy định của tòa án, với quyển sổ thông hành được in bằng 6 ngôn ngữ này thì người đứng tên sẽ được miễn trừ ngoại giao quốc tế.
Thông thường báo chí sẽ giấu tên bên nguyên đơn trong các vụ kiện về cưỡng dâm trừ phi nạn nhân đồng ý công khai tên mình trước công chúng như trong trường hợp của Diallo.
Một nữ văn sĩ người Pháp cũng cáo buộc Strauss-Kahn có ý định cưỡng dâm cô năm 2003. Cả hai người cũng đều được gọi ra trước tòa đối chất ở Paris Hiện tại ngày giờ cho cái ngày người ta gọi là "lột mặt" vẫn chưa được ấn định.
Hoa Tạ