Sputnik: Liên quân Mỹ không kích trúng một căn cứ của quân đội Syria

Bộ Quốc phòng Syria hôm nay (19/5) vừa thông báo trên truyền hình nhà nước về cuộc không kích do liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện hôm 18/5 đã đánh trúng “một trong những địa điểm quân sự” ở phía nam thị trấn At Tanf.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria cho hay: “Vào 16h30 (giờ địa phương) ngày 18/5, cái gọi là liên quân đã tấn công vào một vị trí của quân đội Syria ở đường cao tốc At Tanf trong khu vực sa mạc Syria, dẫn đến nhiều thương vong và tổn thất về vật chất lớn”.

Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Syria nhấn mạnh, không có lời bào chữa nào dành cho cuộc không kích trúng vị trí quân đội nước này của liên minh Hoa Kỳ. “Vụ tấn công này đã cho thấy mục đích thực sự của liên quân do Mỹ đứng đầu”, Bộ Quốc phòng Syria cho biết.

Sputnik: Liên quân Mỹ không kích trúng một căn cứ của quân đội Syria - ảnh 1

Bộ Quốc phòng Syria khẳng định các chiến đấu cơ liên quan đã không kích trúng vị trí của quân đội nước này. Nguồn: Sputnik

Vào ngày 18/5, một quan chức quân đội Mỹ cho Sputnik biết liên minh do Mỹ đứng đầu đã tấn công các phiến quân thân Assad gần thị trấn At Tanf thuộc khu vực “phi xung đột” với Nga. Tuy nhiên, vào cuối ngày, các nguồn tin quân sự cho biết, máy bay Mỹ đã ném bom trúng khu vực đã thiết lập vùng ngừng bắn với Nga.

Phát ngôn viên liên quân cho biết, trước khi tiến hành không kích, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành “phô trương lực lượng” và bắn loạt đạn cảnh cáo.

Nga và Hoa Kỳ đã ký bản ghi nhớ song phương hồi tháng 10/2015 để đảm bảo sự an toàn cho các chiến đấu cơ của hai nước trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tại Syria. Hồi tháng 4 vừa qua, lực lượng khủng bố IS đã cố đánh chiếm căn cứ quân đội Mỹ gần At Tanf khiến ba tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Syria do Mỹ hậu thuẫn đã thiệt mạng.

Theo Sputnik, vụ không kích hôm 18/5 không phải là lần đầu tiên liên quân do Mỹ đứng đầu vô tình hay cố ý nhằm vào quân đội Syria. Ngày 7/4, Hoa Kỳ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự Syria ở Ash Sha’irat, cách thành phố Homs 40 km. Trước đó, ngày 17/9/2016, chiến đấu cơ của liên quân cũng tiến hành bốn cuộc không kích vào quân đội Syria gần sân bay Deir ez-Zor, khiến 62 binh lính thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !