Sóng thần tại Indonesia: 43 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, ít nhất 43 người đã thiệt mạng khi một cơn sóng thần đổ bộ vào eo biển Sunda ở bờ biển nước này đêm thứ Bảy (22/12).

Reuters trích thông tin mới nhất từ Cơ quan Thiên tai Indonesia, con số người thiệt mạng do sóng thần đêm 22/12 đã lên tới 43 người, và 584 người bị thương.

Trước đó, theo RT, cơ quan này cũng cho biết thêm là có khoảng 165 người khác đã bị thương. Cơ quan Khí tượng, Thủy văn Indonesia (BMKG) cho rằng đợt sóng thần này không phải do động đất tạo nên mà có thể là kết quả của hoạt động núi lửa tại núi Krakatoa.

Nhiều hình ảnh, video trên Twitter cho thấy con sóng lớn đã cuốn đi nhiều thứ trên đường đi.

Eo biển Sunda nối hai đảo Java và Sumatra.

Eo biển Sunda chia cách đảo Java và Sumatra của Indonesia. Bờ biển của khu vực này cách thủ đô Jakarta khoảng 100 km.

Các nạn nhân sóng thần được đi sơ tán. Nguồn: Reuters

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia Purwo Nugroho cho biết: “Nguyên nhân của sóng thần là do sự kết hợp giữa lở đất dưới lòng biển do hoạt động của núi lửa Anak Krakatau cùng với sóng thủy triều”.

Theo tuyên bố từ BMKG, “cơn sóng thần đã ảnh hưởng tới một vài khu vực ở eo biển Sunda, bao gồm các bờ biển Pandeglang, Serang và Nam Lampung. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối (giờ địa phương) ngày 22/12.

Endan Permana, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia ở Pandeglang, cho Metro TV biết, các nhân viên cứu trợ chưa tiếp cận được nên cảnh sát đang hỗ trợ các nạn nhân ở khu vực Tanjung Lesung tại tỉnh Banten, một khu du lịch nổi tiếng không quá xa Jakarta.

“Rất nhiều người còn đang mất tích”, ông Permana cho biết.

Tiếp tục cập nhật

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: sóng thần Indonesia sóng thần ở Indonesia eo biển Sunda thiệt mạng bị thương thảm họa sóng thần thiên tai động đất núi lửa Indonesia

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !