"Sóng gió" bủa vây Thủ tướng Anh Johnson, thỏa thuận Brexit "lao đao"

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục một tuần tồi tệ trong sự nghiệp chính trị bằng bài phát biểu được cho là “lan man, không rõ ràng” vào ngày hôm qua (5/9).

Theo CNN, sau khi nhận thất bại liên tiếp tại quốc hội Anh, Thủ tướng Johnson vẫn khẳng định trong bài phát biểu rằng ông “thà chết trong mương nước” còn hơn yêu cầu EU trì hoãn Brexit.

Khi được hỏi liệu ông có từ chức để tránh điều đó xảy ra hay không, ông Johnson đã từ chối trả lời.

Bài phát biểu của ông Johnson tương tự như những gì ông đã nói trong chiến dịch tranh cử lần đầu tiên. Chỉ có điều khác là ở đây không có chiến dịch nào cả, và cũng không có cuộc bầu cử nào.

Thủ tướng Anh Johnson có bài phát biểu hôm 5/9. Ảnh: CNN

Dường như người đứng đầu chính phủ Anh giờ đây đã không còn nhiều sự lựa chọn bởi trước đó, Hạ viện Anh đã bác bỏ đề xuất tiến hành tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10, đồng thời thông qua một dự luật có thể buộc Thủ tướng phải trì hoãn tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Dự luật mới đang đặt Thủ tướng Boris Johnson vào tình thế vô cùng khó khăn. Nó sẽ buộc ông phải yêu cầu EU trì hoãn Brexit đến ngày 31/1 nếu hội nghị thượng đỉnh của EU tại Brussels vào ngày 17-18/10 không thể tạo ra một thỏa thuận, hoặc nếu các nghị sĩ không tán thành việc "không có thỏa thuận".

Thủ tướng Anh Boris Johnson khai trừ 20 nghị sĩ cùng đảng, những người đã quay lưng với ông để bắt tay với đảng đối lập nhằm giành quyền kiểm soát quốc hội. Đề xuất của ông Johnson về tổ chức tổng tuyển cử sớm đã bị gạt bỏ và các nghị sĩ ở hạ viện cãi nhau đến tận nửa đêm 4/9.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Johnson cho biết sẽ nỗ lực lần thứ hai vào tuần tới kêu gọi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm cố phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay liên quan tới Brexit.

Những hỗn loạn ở “mẹ của các nghị viện” chưa chấm dứt thì Thủ tướng Anh tiếp tục phải nhận thêm “hung tin” khi em trai ông là nghị sĩ Jo Johnson nộp đơn từ chức Thứ trưởng Bộ Kinh doanh, Bộ Giáo dục.

Ông Jo Johnson tuyên bố, do cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn giữa lòng trung thành với gia đình và lợi ích quốc gia nên ông quyết định từ chức.

Gia đình của Thủ tướng Johnson vốn nổi tiếng bởi sự chia rẽ quan điểm về vấn đề Brexit. Nếu như ông Boris Johnson nhất mực muốn Anh rời EU thì Rachel Johnson, chị gái của đương kim Thủ tướng và là thành viên đảng “Thay đổi nước Anh”, có quan điểm chống Brexit. Cha của ông Johnson, cựu quan chức của Ủy ban châu Âu, là người ủng hộ sự gắn bó của Anh với EU.

Như vậy, không chỉ có áp lực bên ngoài từ Quốc hội và các đảng đối lập, ông Boris Johnson đang phải đối mặt với sức ép từ chính gia đình. Những tuần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng nước Anh của ông Johnson không mấy êm đềm và được dự báo sẽ còn tiếp tục phải đón nhận nhiều “cơn bão táp” phía trước.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Brexit thỏa thuận Brexit Thủ tướng Anh Boris Johnson Anh rời liên minh châu Âu Anh rời EU hạ viện Anh quốc hội Anh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !