Sốc với màn nhảy dù chưa từng có của lính Nga ở Bắc Cực

Lực lượng lính dù Nga vừa hoàn thành cuộc diễn tập nhảy dù ở độ cao 10.000 m ở khu vực Bắc Cực, đây là kỷ lục khó phá của nhảy dù thế giới.

Hãng thông tấn Spunik Nga ngày 26/4 dẫn thông báo của  Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng lính dù Nga vừa hoàn tất đợt diễn tập nhảy dù đổ bộ lên quần đảo Franz Josef Land ở Bắc Băng Dương từ độ cao 10.000 m trên bầu trời Bắc Cực (sát với tầng bình lưu), đánh dấu kỳ tích chưa từng được thực hiện trước đó.

{keywords}
Lính dù Nga nhảy khỏi máy bay vận tải IL-76. Nguồn: eastday.com.

Thông báo nêu rõ: “Trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực, các lực lượng không quân Nga gồm các đội hình hỗn hợp đã nhảy từ máy bay vận tải Il-76 bay ở độ cao 10.000 m để thực hiện các cuộc tập trận nhảy dù đổ bộ mang tên HALO lên một hòn đảo ở Quần đảo Franz Josef Land, nằm ngoài vĩ tuyến bắc thứ 80, vốn bao trùm các vùng cực bắc của Canada, Na Uy và đảo Greenland”.

Theo hãng tin RT, nhảy dù vốn đã là một thử thách với các binh sĩ, nhưng lần này rủi ro còn tăng thêm vì khu vực diễn tập là nơi có môi trường khắc nghiệt. “Lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi tiến hành một cuộc nhảy dù nhóm, sử dụng hệ thống dù và thiết bị oxy đặc biệt, trong điều kiện vùng Bắc Cực, từ độ cao 10.000 m và tiếp đó là một cuộc diễn tập tác chiến”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-bek Yevkurov ngày 26/4 nói.

{keywords}
Lính dù Nga tại điểm tập kết ở khu vực Franz Josef. Nguồn: eastday.com.

Nhảy dù ở độ cao 10.000 m như các binh sĩ Nga là hoạt động cần thiết trong điều kiện tác chiến cần bổ sung thêm binh sĩ mà không bị đối phương phát hiện, hoặc bảo vệ máy bay khỏi hỏa lực phòng không. Theo kịch bản diễn tập, đơn vị nhảy dù này đóng vai trò của một lực lượng tác chiến ban đầu nhằm đảm bảo bãi đáp cho toàn bộ binh sĩ còn lại.

Khi tất cả các binh sĩ đã ở trên mặt đất, lực lượng bắt đầu triển khai các máy bay không người lái và lính trinh sát truy tìm doanh trại mô phỏng của đối phương, đồng thời tiến hành không kích trước khi càn quét toàn bộ khu vực để tiêu diệt các binh sĩ đối phương còn lại.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập đã tạo ra cho binh sĩ Nga cơ hội để thử nghiệm “hệ thống nhảy dù thế hệ mới”, bao gồm thiết bị thở, thiết bị định vị và các công cụ đặc biệt khác. Được biết, nhảy dù trong điều kiện khắc nghiệt không phải là hoạt động mới, tuy nhiên huấn luyện quân sự tại Bắc Cực thông thường chỉ bao gồm hoạt động nhảy dù từ độ cao 400-1.000 m. Kể từ năm 2014 trở lại đây, Nga thường xuyên tiến hành diễn tập nhảy dù ở khu vực này.

Clip lính Nga nhảy dù từ độ cao 10.000 m ở Bắc Cực:

 Đức Trí (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.