"Sợ" sức mạnh đang lên của Nga, Mỹ sẽ đưa phi đội F-35 tới châu Âu
Tiêm kích hiện đại F-35 của Mỹ. |
Tuyên bố trên do tướng Frank Gorenk, Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Defense News.
Theo Frank Gorenk, Mỹ dự định sẽ cử phi đội F-35 đầu tiên đến châu Âu vào năm 2021.
“Nhiều khả năng chúng tôi sẽ nhận được phi đội F-35 đầu tiên vào năm 2021. Khi đó, chúng tôi sẽ có khả năng thực hiện các đòn không kích có hiệu quả. Phi đội F-35 sẽ cung cấp cho chúng tôi khả năng đảm bảo sự vượt trội trên không.
Ưu thế của F-35 là việc máy bay này có thể đáp ứng cùng một lúc từ 4-5 yêu cầu: vượt trội trong không gian và trong vũ trụ, thực hiện các đòn không kích, tiến hành các hoạt động trinh sát, quan sát, cũng như thực hiện vai trò điều hành tác chiến”- Frank Gorenk tuyên bố.
Để thực hiện kế hoạch này, Mỹ trong thời gian tới đây sẽ bắt đầu thực hiện quy trình thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng cho việc khai thác F-35.
Frank Gorenk cũng thừa nhận rằng lực lượng Mỹ ở châu Âu rất muốn được trang bị hai loại tiêm kích hiện đại nhất hiện nay của Mỹ là F-35 và F-22. “Hai loại máy bay này sẽ bổ sung cho nhau.
Tuy nhiên hiện nay chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch này, cũng như chưa thảo luận về khả năng bố trí F-22 ở các căn cứ tiền tiêu vì việc triển khai F-22 sẽ được thực hiện trên cơ sở luân chuyển”- Frank Gorenk nhấn mạnh.
Tuy nhiên, hiện vẫn đang có khá nhiều hoài nghi liên quan đến khả năng của mẫu tiêm kích hiện đại F-35. Theo một số thông báo được đưa ra trước đó, Lầu Năm góc vẫn chưa thể xác định được chính xác các khả năng của F-35 nên chưa thể có kế hoạch khai thác F-35 một cách hiệu quả nhất.
Hơn nữa, thời gian gần đây, giới chuyên gia đã phanh phui một loạt lỗi của F-35 khiến máy bay này bị liệt kê vào danh sách những mẫu tiêm kích không thành công nhất.
Trong tháng 1/2016, Frank Gorenk đã đưa ra tuyên bố rằng Nga đang tập trung mạnh vào phát triển lĩnh vực Không quân - Vũ trụ và hiện các khả năng của Nga đã gần đạt đến các khả năng của lực lượng không quân Mỹ.
Đến ngày 25/2, Tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ ở châu Âu đã “sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng” Nga nếu như đó là điều cần thiết.
Trong khi đó, Moscow lại lên tiếng cáo buộc chính Mỹ là bên phát động các hoạt động thù địch chống Nga, đồng thời thực hiện chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Nga trên phạm vi toàn thế giới.
Mỹ còn muốn đổ trách nhiệm gây đảo chính vũ trang tại Ukraine và cuộc chiến kéo dài tại vùng Donbass lên vai Nga.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.