Sợ ly khai, Thủ tướng Ukraine trấn an các vùng nói tiếng Nga
Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã có một bài phát biểu tới toàn thể Ukraine nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa dân tộc Ukraine và những người nói tiếng Nga.
![]() |
Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk. |
Ông phát biểu bằng tiếng Nga và đặc biệt chú trọng vào các khu vực có nhiều người nói tiếng Nga ở đông nam Ukraine.
Ông khẳng định Ukraine sẽ không gia nhập NATO: “Nhằm phục vụ cho mục đích duy nhất là giữ vững sự thống nhất của Ukraine, vấn đề gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ Ukraine".
"Đất nước này sẽ được bảo vệ bởi một đội quân Ukraine mạnh mẽ và hiện đại", ông nói thêm.
Ông Yatsenyuk còn cho biết đã quyết định ngừng ký các thỏa thuận kinh tế với Liên minh châu Âu (EU) vì lo sợ rằng các điều khoản thương mại tự do sẽ ảnh hưởng xấu đến các nhà máy nằm rải rác ở các khu công nghiệp nằm ở phía đông nam Ukraine.
Ông cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ tốt với Liên bang Nga. Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ giữ nguyên Luật ngôn ngữ năm 2012, theo đó tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia thứ 2 tại các vùng nói tiếng Nga và có giá trị ngang với tiếng Ukraine.
Ông cáo buộc Nga đang nhắm vào các vùng đất khác của Ukraine gần biên giới với Nga sau khi tìm cách sáp nhập Crimea vào Nga. Ông cam kết sẽ tịch thu tất cả những vũ khí bất hợp pháp và giải tán tất cả các nhóm vũ trang hiện nay ở Ukraine, bất chấp mục đích của họ là gì.
Ông nói: "Thật không may, Crimea không phải là khu vực duy nhất của Ukraine đang bị các lực lượng nước ngoài cố gắng làm bất ổn, kích động các cuộc xung đột, tổ chức các cuộc bạo động và kích động một cuộc xâm lược vũ trang với lý do là bảo vệ người dân nói tiếng Nga".
