Số lính Mỹ tự tử tăng kỷ lục
Lầu Năm Góc đang phải vật lộn để đối phó với các vụ tự tử. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và những người khác đã phải gọi hiện tượng này là một bệnh dịch. Tình trạng tự tử tăng cao phản ánh những áp lực nghiêm trọng lên các binh lính trong hơn một thập kỷ chiến đấu ở Afghanistan và Iraq. Điều này còn trở nên phức tạp hơn bởi sự lo lắng về một viễn cảnh rút quân và thu hẹp lực lượng binh lính Mỹ trong năm sau.
![]() |
Số lượng lính Mỹ tham gia chính trường Afghanistan và Iraq đang gia tăng kỷ lục và trở thành một mối lo ngại đối với Lầu Năm Góc. |
Hôm thứ Hai vừa qua, AP đưa tin về việc Lầu Năm Góc công bố số binh lính tự tử trong năm ngoái đã lên đến 349 người, tăng từ con số 301 người của năm 2011 và vượt con số dự đoán của Lầu Năm Góc là 325 người. Trong khi đó, số lính bị tử thương do chiến đấu trong năm 2012 ở mức 295 người.
Việc thống kê không thể giải thích lý do vì sao các binh lính lại muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Các nhà lãnh đạo quân sự cũng như dân sự tại Lầu Năm Góc sẽ phải đau đầu tìm kiếm nguyên nhân chính xác để giải thích cho hiện tượng này.
Một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ đang yêu cầu Lầu Năm Góc phải làm nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng đang có xu hướng gia tăng này. “Đây là một bệnh dịch không thể bỏ qua”, Thượng nghị sỹ Patty Murray nói, “Khi mà các binh lính và cựu chiến binh phải đối mặt với những thử thách chưa từng thấy, tin tức ngày hôm nay cho chúng ta thấy chúng ta phải làm nhiều hơn để đảm bảo rằng họ sẽ không vấp vào vết xe đổ.”
Số lính tự tử được dự đoán sẽ gia tăng đỉnh điểm trong năm nay, khi mà Mỹ quyết định rút quân khỏi chiến trường Afghanistan và Iraq. “Thực tế là chúng ta đang cắt giảm binh lính ở các chiến trường và họ sẽ về nhà và cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống thường nhật, điều này thực sự là một mối lo ngại”, bà Kim Ruocco, người mà chồng bà là một thượng úy Hải quân đã tự tử khi đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Iraq năm 2005, nói. Bà hiện đang điều hành một chương trình ngăn ngừa các vụ tự tử trong một nhóm hỗ trợ có tên là Chương trình hỗ trợ chống bi kịch cho những người trở về (TAPS).
Ngăn ngừa tự sát đã trở thành một vấn đề ưu tiên cao tại Lầu Năm Góc, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một biện pháp cụ thể nào. David Rudd, một nhà nghiên cứu chuyên về vấn đề tự sát và là Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Hành vi của trường Đại học Utah, nói rằng có hai nhóm binh lính chính trong số những người đã tự tử: các cựu chiến binh trở về từ chiến trường Iraq và Afghanistan bị trầm cảm, chấn thương tâm lý hoặc lạm dụng thuốc, và nhóm người không tham gia chiến tranh nhưng gặp rắc rối với các mối quan hệ cá nhân, vấn đề tài chính và rắc rối pháp lý. Ông không đưa ra một sự lạc quan nào về việc xu hướng hành vi này sẽ giảm xuống.
Những phân tích được đưa ra từ 301 trường hợp tự tử trong năm 2011 phát hiện ra rằng tỷ lệ các binh lính đã ly hôn tự sát cao hơn những người có gia đình với mức 55%. Phân tích cũng cho thấy 60% các vụ tự tử dùng súng cá nhân thay vì dùng súng được phát trong quân đội để thực hiện hành vi của mình. Nghiên cứu này cũng cho thấy khoảng 65% binh lính đã tự tử từng có tiền sử về các rắc rối hành vi.