Sợ Donald Trump thành Tổng thống Mỹ, Đức lên kế hoạch đối phó
Theo Spiegel, đây có thể là lý do khiến các chính trị gia Đức đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản ứng cử viên Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ và đang tiến hành các cuộc gặp bí mật với các đại diện trong ê kíp tranh cử của tỷ phú Mỹ.
![]() |
Ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump và Đối thủ thuộc đảng Dân chủ Clinton. |
“Do quan ngại trước tương lai của mối quan hệ với Mỹ trong trường hợp ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, các đại diện cấp cao của Chính phủ Đức đang tiến hành các cuộc gặp bí mật với các cố vấn của Donald Trump. Rõ ràng, nếu tỷ phú này giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, Berlin sẽ phải trả giá đắt cho điều đó”- Spiegel nhận định.
Trước đó, Chính phủ Đức trong một thời gian khá dài thậm chí còn không tin vào khả năng Donald Trump sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Hiện nay, khả năng tỷ phú với nhiều tuyên bố gây sốc này sẽ trở thành vị tổng thống thứ 45 của Mỹ là không thể loại trừ.
Bộ Ngoại giao Đức và các đại diện ngoại giao trong Đại sứ quán Đức ở Washington đang cố gắng tăng cường các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Nếu như các cuộc tiếp xúc với các trợ lý của ứng cử viên đảng Dân chủ Hilary Clinton được tiến hành một cách công khai thì các đại diện ngoại giao Đức lại cố gắng giấu đi các thông tin về các cuộc gặp với các trợ lý của ông Donald Trump.
Spiegel cũng nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, trong một động thái được coi là không mang tính chất ngoại giao ít thấy ở ông này, đã gọi Donald Trump là “kẻ truyền bá sự thù hận”.
Tuyên bố này của người đứng đầu ngành ngoại giao Đức phần nào cho thấy sự quan ngại của Đức trước viễn cảnh Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.
Các chuyên gia Spiegel cho rằng Đức có hàng loạt lý do để quan ngại trước khả năng Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.
“Đức đang nỗ lực có được các thông tin về kế hoạch thực tế của Donald Trump vì lo ngại rằng kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần hai sẽ có vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có thể gạt bỏ vai trò của Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO”- Spiegel viết.
![]() |
Thủ tướng Đức Merkel. |
Trước đó, ứng cử viên Donald Trump đã không ít lần khẳng định rằng NATO là tổ chức đã lỗi thời và khác với các quốc gia đồng minh châu Âu khác, Mỹ đang đầu tư quá nhiều tiền vào tổ chức này.
Bản thân Berlin do đó đã nhiều lần bày tỏ quan ngại rằng nếu như được bầu làm Tổng thống Mỹ, có thể Donald Trump sẽ bớt đưa ra những tuyên bố mang tính chất cực đoan nhưng quan điểm của Donald Trump về phân bổ nghĩa vụ đóng tài chính cho NATO sẽ không đổi và Đức khi đó sẽ phải móc hầu bao nhiều hơn cho hoạt động của tổ chức này.
Ngoài ra, người Đức còn quan ngại rằng nếu như Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, GDP của Mỹ sẽ sụt giảm và trực tiếp tác động tiêu cực lên các nhà xuất khẩu của Đức.
Ngoài ra, Đại sứ quán Đức ở Mỹ cũng bày tỏ quan ngại trước những bình luận tiêu cực của ông Donald Trump đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel khi coi bà Merkel là “nhà xã hội học ngây thơ, lạc hậu”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Der Spiegel, một trong những tuần báo được biết đến nhiều nhất ở Đức. Tờ báo cũng tự gọi mình là "tạp chí tin tức có số lượng xuất bản lớn nhất châu Âu và quan trọng nhất của Đức".