Số dân Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc giảm
![]() |
| Du khách đi qua vùng phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên hôm 1/1/2013 |
Các nhà hoạt động nhận định, việc ngày càng ít dân Triều Tiên di cư sang quốc gia láng giềng – Hàn Quốc là do nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã thi hành nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên.
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn diễn biến hết sức căng thẳng kể từ cuộc xung đột năm 1950 – 1953. Cuộc chiến này kết thúc bằng một thỏa hiệp ngừng bắn mà không có bất cứ hiêp ước hòa bình nào được ký kết.
Hãng tin Yonhap cho biết 2012 là năm đầu tiên ghi nhận số người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc giảm dưới 2.000 người kể từ năm 2006.
Giới quan chức Hàn Quốc cho rằng chính việc tăng cường hoạt động kiểm soát hoạt động khu vực biên giới kể từ sau cái chết của cố chủ tịch Kim Jong-il vào năm 2011, cũng như việc Triều Tiên phối hợp với các lực lượng an ninh của Trung Quốc để truy tìm gắt gao người dân Triều Tiên sống chui lủi tại quốc gia đông dân nhất thế giới, đã khiến số người vượt biên giảm mạnh.
Phần lớn người dân tìm đường vượt biên qua khu vực biên giới giữa Triều Tiên – Trung Quốc, sau đó tìm đường di cư sang Hàn Quốc.
Thống kê của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho thấy kể từ năm 1998, khoảng 24.613 người dân Triều Tiên đã vượt biên sang Hàn Quốc. Trong đó, hơn một nửa số người di cư đều thất nghiệp và sống trong cảnh lo sợ bị trục xuất về nước.
