Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore tăng kỷ lục, Mỹ có dấu hiệu lạc quan

Số liệu Worldometers tính tới sáng 19/4 cho thấy, thế giới đã ghi nhận 2.323.759 người nhiễm, 159.747 ca tử vong do Covid-19.

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới với 736.052 người nhiễm cùng 38.844 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia này đã tăng thêm gần 26.320 trường hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/4 thông báo một số doanh nghiệp tại hai bang Texas và Vermont sẽ được phép hoạt động trở lại trong ngày 20/4 tới, khi tình hình dịch bệnh tại hai bang này vẫn sẽ được theo dõi sát sao.

“Chúng tôi tiếp tục theo dõi những dấu hiệu tích cực về dịch Covid-19 đã đạt đỉnh (về số ca nhiễm)”, Reuters trích lời phát biểu của ông Trump.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore tăng kỷ lục, Mỹ có dấu hiệu lạc quan
Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo hôm 18/4. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trong ngày 18/4 cũng cho biết, ông đang thấy một số dấu hiệu lạc quan về việc dịch Covid-19 đã đạt đỉnh tại bang này.

“Nếu bạn theo dõi số liệu trong ba ngày qua, bạn có thể thấy tình hình dịch Covid-19 đã qua thời kỳ đỉnh điểm về số ca mắc bệnh, và việc chúng ta bắt đầu thấy số ca nhiễm giảm đi sẽ là những tin tốt đẹp”, ông Cuomo phát biểu tại cuộc họp báo hôm 18/4.

Số người nhiễm Covid-19 tại Nhật trong ngày 18/4 đã lên tới hơn 10.430 trường hợp, với 509 ca mới được ghi nhận trong 24 giờ qua. NHK cho biết thủ đô Tokyo là nơi có số trường hợp nhiễm virus Sars-CoV-2 nhiều nhất ở Nhật với gần 3.000 người, tiếp theo là thành phố Osaka với 1.163 ca.

Chính quyền Singapore đã ghi nhận số ca dương tính Covid-19 kỷ lục trong ngày 18/4 với 942 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở nước này lên gần 6.000 ca. Trong đó phần lớn trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện nằm tại cộng đồng người lao động nhập cư sinh sống ở nước này.

Bộ Y tế Singapore cho biết cơ quan này chỉ phát hiện 14 trường hợp công dân nước này dương tính Covid-19 trong ngày 18/4. Trong khi đó dịch bệnh đang có chiều hướng lan rộng trong cộng đồng người lao động nhập cư, nhất là khi các cơ quan y tế Singapore tiến hành gắt gao việc xét nghiệm tại các ký túc xá người lao động nhập cư thuê ở.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore tăng kỷ lục, Mỹ có dấu hiệu lạc quan
Người dân nghèo tại Singapore xếp hàng nhận trợ cấp từ chính phủ . Ảnh: Reuters

Channelnewsasia đưa tin, Indonesia trong ngày 18/4 đã ghi nhận thêm 325 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Sars-CoV-2 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới lên 6.248 ca. Đồng thời ở quốc gia Đông Nam Á này trong 24 giờ qua đã có thêm 15 người tử vong, đưa tổng số bệnh nhân thiệt mạng do dịch Covid-19 tại Indonesia lên con số 535.

Số ca dương tính với Covid-19 trong hai tuần gần đây được phát hiện tại ‘quốc gia vạn đảo’ có chiều hướng gia tăng, khi khi ngành y tế nước này tích cực tiến hành xét nghiệm người dân. Quan chức Achmad Yurianto, người phụ trách Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Indonesia nói rằng các cơ quan y tế nước này sẽ cố gắng thực hiện khoảng 10.000 cuộc xét nghiệm Covid-19/ ngày.

Tờ Thaienquirer trích lời Bộ Y tế Thái Lan hôm 18/4 đã ghi nhận thêm 33 trường hợp nhiễm Covid-19, đưa tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên 2.733 ca. Đồng thời không có ca tử vong mới nào được ghi nhận tại Thái Lan trong 24 giờ qua.

Phát ngôn viên Taweesin Wisanuyothin thuộc Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 tại Thái Lan nói rằng, có 11 trường hợp trong số ca mới được phát hiện trên sống tại thủ đô Bangkok và những người này đã từng tới nhiều chỗ đông người. Ngoài ra trong ngày 18/4 tại nước này đã có thêm 98 người khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi Covid-19 ở Thái Lan lên 1.787 trường hợp.

Reuters trích nguồn tin từ Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca dương tính với Covid-19 tại quốc gia này đã tăng gần 3.660 trường hợp trong 24 giờ qua lên 191,726 người. Ngoài ra quốc gia Nam Âu này trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 565 trường hợp tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng do dịch Covid-19 ở quốc gia này lên gần 20.640 ca.

“Số liệu về những người nhiễm bệnh phải nhập viện, số ca tử vong và số trường hợp bệnh nhân cần được đưa vào khu điều trị tích cực đã có xu hường giảm trong những ngày qua, và tôi hy vọng số ca nhiễm Covid-19 sẽ sớm giảm đi”, Reuters trích lời quan chức y tế Tây Ban Nha Fernando Simon nói.

Nước Nga ngày 18/4 đã ghi nhận thêm 4.785 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nước này, đưa tổng số người nhiễm Covid-19 lên gần 36.800.

RT cho biết riêng số trường hợp dương tính Covid-19 được phát hiện tại thủ đô Moscow và các vùng lân cận thành phố này đã chiếm 2/3 số ca bệnh tại xứ sở Bạch Dương. Ngoài ra các quan chức y tế Nga cho biết nước này đã ghi nhận thêm 40 trường hợp tử vong do Sars-CoV-2 trong ngày 18/4, đưa tổng số ca thiệt mạng do Covid-19 tại nước này lên con số 313.

Tuấn Trần

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !