Snowden tung tài liệu mật “động trời” của Mỹ

Snowden tung tài liệu mật về các cuộc tấn công mạng của chính phủ Mỹ vào các đảng phái chính trị nước ngoài.
Snowden tung tài liệu mật “động trời” của Mỹ - ảnh 1

Ảnh minh họa

RIA Novosti đưa tin, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) Edward Snowden đã công bố một tài liệu mật từ năm 2010 và tuyên bố, chính phủ Mỹ đã phê chuẩn cho các cuộc tấn công của tin tặc vào các đảng phái và tổ chức chính trị bên ngoài nước Mỹ.

“Chính phủ của chúng tôi đã phê chuẩn cho các cuộc tấn công mạng vào các đảng phái chính trị (nước ngoài). Đây là hành động hoàn toàn sai lầm” – Snowden viết trên trang Twitter cá nhân.

Để chứng minh cho lời nói của mình cựu nhân viên NSA đã công bố một trích đoạn ngắn trong tài liệu được phân loại bí mật đề ngày 16/7/2010, trong đó liệt kê một số quốc gia, tổ chức quốc tế cùng các đảng phái, tổ chức chính trị nước ngoài, bao gồm Đảng Nhân dân Pakistan, phong trào Amal Lebanon, Tổ chức Anh em Hồi giáo có trụ sở tại Ai Cập, đảng Bharatiya Janata (hay còn gọi là Đảng Nhân dân Ấn Độ) và Ủy ban mặt trận cứu quốc Romania…

Snowden chọn công bố tài liệu mật đúng thời điểm tại Washington đang xảy ra vụ bê bối xung quanh việc Wikileaks tung lên mạng 19.252 bức thư điện tử của Ủy ban Quốc gia thuộc Đảng Dân chủ Mỹ (DNC).

Những bức thư điện tử cho thấy, những thành viên Đảng Dân chủ Mỹ đã chống lại các quy tắc, thể hiện thái độ ủng hộ đối với bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ cho chức vị Tổng thống (trong Đảng Dân chủ), gây bất lợi cho ửng cử viên khác của Đảng này là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Đại diện Ủy ban vận động tranh cử của bà Clinton dẫn lời một số chuyên gia giấu tên cho biết, máy chủ của Đảng Dân chủ đã bị tin tặc Nga tấn công.

Điều này cho thấy ý định trợ giúp cho ứng viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump của Nga. Về phía mình đại diện Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump kiên quyết bác bỏ những thông tin này.

Snowden tung tài liệu mật “động trời” của Mỹ - ảnh 2

Snowden công bố tài liệu mật “động trời” của Mỹ

Đầu tháng 6/2013 cựu chuyên gia máy tính NSA Edward Snowden đã công khai thông tin về các chương trình giám sát công dân nước ngoài trên toàn thế giới của tình báo Mỹ.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Snowden vi phạm 3 điều khoản trong Luật tình báo của nước này. Đối với mỗi tội danh Snowden sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù giam.

Nhân vật này sau đó đã chạy trốn sang Hồng Kông và tới ngày 23/6/2013 thì chạy sang Moscow. Nga khi đó đã cấp giấy phép tị nạn tạm thời trong thời hạn 1 năm cho Snowden với điều kiện anh ta phải ngừng mọi hoạt động chống lại Mỹ. Tháng 8/2014 Snowden nhận được giấy phép cư trú 3 năm tại Nga.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ Ria Novosti.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !