Snowden sẵn sàng ngồi tù, chờ đợi phản hồi từ Mỹ

Edward Snowden cho biết anh đã nhiều lần đưa ra đề nghị ngồi tù tại Mỹ trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm cho phép anh trở về quê hương, song anh vẫn đang đợi hồi âm từ chính phủ Mỹ.

Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và là người đã công bố những văn bản tối mật về chương trình theo dõi của cơ quan này trả lời hãng tin BBC trong một cuộc phỏng vấn rằng anh sẵn sàng thỏa hiệp với chính phủ Mỹ.

Snowden sẵn sàng ngồi tù, chờ đợi phản hồi từ Mỹ - ảnh 1

Edward Snowden, người đã tiết lộ những thông tin mật về chương trình theo dõi của NSA, hiện đang tị nạn ở Nga.

“Tôi đã nhiều lần nói với chính phủ rằng tôi tình nguyện ngồi tù. Nhưng tôi không muốn mình trở thành vật cản, khiến những người khác không làm điều đúng đắn trong tình huống khó khăn”, Snowden cho biết. Hiện anh ta đang tị nạn tại Moscow sau khi anh tiết lộ quy mô hoạt động theo dõi của NSA, gây chấn động dư luận toàn cầu.

“Cho đến giờ họ chỉ nói rằng họ sẽ không tra tấn tôi. Với tôi đó là một điều tốt, nhưng giữa chúng tôi vẫn chưa có tiến triển nào hơn thế”, anh nói.

Khi được hỏi rằng liệu anh và luật sư của mình đang bàn bạc thỏa thuận với chính phủ Mỹ, Snowden trả lời rằng: “Chúng tôi vẫn đang đợi họ đáp lại”.

Từ lâu chính quyền Mỹ nói rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp với Snowden, nhưng giữa hai bên vẫn chưa có được một tiếng nói chung. Snowden không cho biết anh đã đề nghị ngồi tù trong bao lâu.

Vào tháng 7, cựu Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Eric Holder đã từng nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đưa ra một thỏa thuận cho phép Snowden trở về nước Mỹ.

Ông Holder cũng nói rằng những tiết lộ của Snowden “đã làm dấy lên những cuộc tranh luận có ích” về chương trình theo dõi điện thoại của hàng chục triệu người Mỹ. Chương trình này đã bị bãi bỏ vào tháng 6 năm nay khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật yêu cầu chính phủ Mỹ phải có trát để tiếp cận các thông tin cuộc gọi từ các doanh nghiệp viễn thông.

Tuy nhiên sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng quan điểm của họ về vấn đề này vẫn không thay đổi và Snowden sẽ phải thụ án nếu anh trở về Mỹ.

Cũng trong tháng 7 năm nay, Nhà Trắng đã khước từ một đơn kiến nghị có hơn 167.000 chữ ký ủng hộ, kêu gọi Tổng thống Obama ân xá cho Snowden. Anh đã bị buộc tội phản quốc và vi phạm Luật Tình báo Mỹ.

Snowden nói rằng những tội danh của mình có phần không công bằng. “Luật Tình báo Mỹ coi bất kỳ những người nào tiết lộ thông tin cho công chúng, cho dù có động cơ đúng hay sai, là có tội”, anh nói. “Người có tội không được phép giải thích trước bồi thẩm đoàn về mục đích tiết lộ thông tin của mình. Người ta chỉ quan tâm đến việc “anh có tiết lộ thông tin hay không”, nếu có thì ngồi tù suốt đời”.

Snowden cho biết, anh không hối hận với quyết định đưa chương trình theo dõi bí mật của NSA ra ánh sáng.

“Tôi chỉ hối hận rằng mình không làm điều này sớm hơn, bởi vì thời gian càng kéo dài thì chương trình này sẽ càng trở nên sâu rộng”, anh nói. “Tôi đã phải trả giá nhưng tôi cảm thấy hài lòng với những quyết định của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có”.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !