Síp: Ngân hàng vẫn đóng cửa, người dân hoài nghi gói giải cứu
Theo hãng tin Reuters, các ngân hàng của đảo Síp sẽ vẫn đóng cửa cho tới ngày 28/3 và có thể còn đóng cửa thêm để tránh tình trạng đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng.
![]() |
Người dân đảo Síp biểu tình phản đối gói cứu trợ của EU hôm 18/3. |
Trở về nước sau các cuộc thương lượng dồn dập ở Brussels, Bỉ, Tổng thống Nicos Anastasiades phát biểu rằng gói giải cứu trị giá 10 tỷ euro (12.9 tỷ USD) được thông qua vào sáng hôm qua là “đau đớn” nhưng quan trọng vì giúp nước này tránh sụp đổ kinh tế.
Ông Anastasiades đã nhất trí đóng cửa ngân hàng lớn nhất nước này, ngân hàng Cyprus Popular, và đẩy phần lớn thiệt hại tới người cho vay chính đa phần là người Nga. Khối tài chính của đảo Síp gặp rắc rối do các khoản đầu tư ở quốc gia láng giềng Hy Lạp bị thua lỗ.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng tình trạng phá sản cấp quốc gia có thể đẩy đảo Síp ra khỏi khối đồng euro. “Thỏa thuận mà chúng ta đạt được là rất khó khăn nhưng trong tình hình hiện nay thì đó là điều tốt nhất mà chúng ta đạt được”, ông Anastasiades nói.
Nhiều người dân đảo Síp cho biết họ không cảm thấy yên tâm với gói giải cứu và sẽ bao vây các ngân hàng ngay khi mở cửa trở lại.
Hôm qua, ngân hàng trung ương đảo Síp tuyên bố tiếp tục đóng cửa các ngân hàng cho tới ngày 28/3 để đảm bảo “hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng diễn ra trôi chảy”.
Hiện chưa rõ ngân hàng trung ương sẽ hạn chế các khoản giao dịch như thế nào nhưng Tổng thống Anastasiades nói với người dân đảo Síp rằng: “Tôi đảm bảo với cac bạn rằng đây sẽ chỉ là một giải pháp rất tạm thời và nó sẽ được nới lỏng dần”.
Nếu hôm qua đảo Síp không đạt được gói giải cứu từ EU thì nước này đối mặt với sự sụp đổ của một số ngân hàng và có nguy cơ trở thành quốc gia đầu tiên bị đẩy ra khỏi khối đồng euro – một kết cục mà Đức và các nước Bắc Âu có vẻ như đã chuẩn bị đón nhận do nền kinh tế của đảo Síp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cả khối euro.
Trong khi đó, Nga bày tỏ ủng hộ gói cựu trợ dành cho đảo Síp mặc dù các nhà cho vay nước này sẽ chịu tổn thất lớn do người Nga nắm giữ gần 1/ 3 lượng tiềng gửi vào các ngân hàng đảo Síp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các quan chức nước này sắp xếp lại khoản vay mà Mátxcơva cho đảo Síp vay hồi năm 2011.
Người dân đảo Síp nhấm nháp cà phê dưới ánh nắng ấm áp nhưng với tâm trạng đầy lo lắng về gói cứu trợ này. “Nó sẽ kéo dài được bao lâu? Tại sao mọi người phải tin bất kỳ điều gì chính phủ này nói chứ?”, Georgia Xenophontos, 23 tuổi và là một nhân viên lễ tân khách sạn, nói.