Síp khẳng định sẽ không bỏ khu vực đồng euro
Hôm 8/4, Georgiades đã nói trước ủy ban tài chính quốc hội rằng việc rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu euro sẽ đưa Síp quay trở lại "hàng thế kỷ", và nhấn mạnh rằng Síp không có ý định ‘thất hứa’ với những thỏa thuận trong gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 10 tỷ euro (tương đương 13 USD tỷ USD).
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Síp, ông Haris Georgiades. |
Ông nói: "Đã đến lúc sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Đã đến lúc thanh toán các hóa đơn. Chúng ta chỉ có thể tiêu bằng số tiền có trong túi của mình. Không còn lựa chọn nào khác”.
Georgiades khẳng định Síp sẽ không từ bỏ đồng euro. Ông cho biết chính phủ sẽ hướng dẫn các bộ về ngân sách năm tới ngay từ đầu. Mỗi mục, mỗi chương trình đều cần phải được báo cáo và giải trình.
Theo một thỏa thuận đã được thông qua tại Brussels hôm 25/3 vừa qua, Síp phải tự huy động 58 tỷ euro (tương đương khoảng 7,4 tỷ USD) để nhận được khoản vay cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (IMF).
Điều này có nghĩa là, những người có khoản tiết kiệm hơn 100.000 euro trong hai ngân hàng lớn nhất Síp là Ngân hàng Síp và Ngân hàng Laiki sẽ mất đến 60 % tiền tiết kiệm của họ. Ngoài ra, Síp sẽ phải cắt giảm đáng kể quy mô trong lĩnh vực ngân hàng, cắt giảm ngân sách, tăng thuế, thực hiện các biện pháp cải cách kinh tế và tư nhân hóa một số công ty nhà nước.
