Tôn vinh sinh viên Việt Nam đoạt giải quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa châu Á

Trong cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hóa châu Á và các giải pháp bền vững” tại Trung Quốc, đội thi đến từ Việt Nam đã chọn giới thiệu và đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho điểm đến Tràng An (Ninh Bình) và di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Tại cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hóa châu Á và các giải pháp bền vững” do UNESCO tổ chức tại thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), đội thi từ Việt Nam đã đoạt một giải Ba và một giải Khuyến khích. Đây là 2 nhóm sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội), đã chọn giới thiệu và đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho điểm đến Tràng An (Ninh Bình) và di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Đội thi của Trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội) thuyết trình về điểm đến Tràng An (Ninh Bình). 

Trước đó, hai đội thi đến từ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 576 ứng cử viên khác trên khắp châu Á để lọt vào top 20 đội thi tranh tài ở vòng chung kết từ nhiều quốc gia như Philippines, Malaysia, Indonesia, Tajikistan, Trung Quốc và Việt Nam. Tại vòng chung kết, các đội thi có khoảng 10 phút để thuyết trình về các ý kiến, đề xuất, giải pháp có tính bền vững, khả thi để bảo tồn di sản văn hoá và phát triển du lịch tại những danh lam thắng cảnh hay địa bàn cụ thể ở đất nước mình. Sau đó, ban giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi phản biện và mỗi đội có khoảng 7 phút để hỏi đáp.

Được biết, 2 đội thi của Trường đại học Hòa Bình gồm 9 sinh viên từ Khoa Ngoại ngữ và du lịch. Ngày 8/5, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức vinh danh cho 9 sinh viên này.

2 đội thi được Trường đại học Hòa Bình vinh danh.

Chia sẻ với PV, em Hoàng Ngọc Hân (sinh viên Khoa Ngoại ngữ và du lịch) cho biết, đến bây giờ, Hân vẫn chưa tin bản thân cùng đồng đội lại vượt qua gần 600 đại diện của châu lục để giành giải ba.

Hân kể, khi nhận được thông tin và quyết định tham dự cuộc thi, trong lòng "vừa mừng vừa lo", mừng vì được tham gia một sân chơi mang tầm quốc tế, lo vì sợ rằng bản thân không đủ năng lực để cạnh tranh.

"Tôi được biết Việt Nam có 16 đội tham gia cuộc thi này, trong đó trường tôi có 3 đội, còn lại là các đội rất mạnh đến từ các trường có chuyên môn tốt về văn hóa như Trường đại học văn hóa, Đại học quốc gia Hà Nội", Hân nhớ lại.

Không chỉ riêng mình Hân, các thành viên trong đội cũng có cùng suy nghĩ này, chưa kể việc tham gia cuộc thi còn ảnh hưởng tới việc học tập. Tất cả đã bàn bạc và chia sẻ với giảng viên phụ trách. Sau khi nhận được lời khuyên và động viên từ bạn bè, thầy cô tất cả đều tự tin lựa chọn một địa danh là di sản của Việt Nam để tham dự. Nhóm của Hân gồm 5 sinh viên, họ chọn di sản Tràng An.

"Chúng tôi mất khoảng 2 tháng đầu tiên để chuẩn bị tài liệu, khảo sát địa điểm. Do việc học tập vẫn là mục tiêu hàng đầu nên thời gian này quả thực khó khăn, cả nhóm phải tranh thủ từng ngày nghỉ, từng phút ra chơi để bàn bạc, lên kế hoạch. Thậm chí, nhiều hôm cả nhóm ở lại trường đến đêm làm việc cho kịp thời gian để nộp sản phẩm cho ban tổ chức", Hân nói.

Đưa đoàn sinh viên đi dự thi tại Trung Quốc, TS Trần Diễm Hằng - Trưởng khoa Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Hòa Bình cho biết: "Chuyến đi Trung Quốc lần này với đoàn sinh viên Trường Đại học Hòa Bình không chỉ đơn thuần là tham gia một cuộc thi. Sau cuộc thi, sinh viên đến từ các quốc gia còn có cơ hội giao lưu, trao đổi thêm về cách thức học tập, bảo vệ di sản của mỗi quốc gia. Đặc biệt là cơ hội mở rộng thêm vốn kiến thức khi được tiếp xúc với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực du lịch và văn hóa ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ”.

Cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hoá châu Á và các giải pháp bền vững" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học trên toàn châu Á. Cuộc thi kêu gọi các đề xuất tập trung vào chủ đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa châu Á trong bối cảnh biến đổi khí hậu; thúc đẩy giáo dục di sản văn hóa giữa các nước châu Á; truyền bá khái niệm phát triển bền vững di sản văn hóa và tăng cường trao đổi văn hóa, chia sẻ kiến ​​thức giữa giới trẻ ở các nước châu Á.

Anh Hùng

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !