Singapore sắp trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có F-35?

Singapore dự kiến sẽ mua về “một số lượng nhỏ” máy bay tiêm kích tàng hình F-35 để đánh giá khả năng chiến đấu sau khi quốc gia này xác định nó là “sự thay thế phù hợp” cho các máy bay F-16 đã cũ của nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, quyết định này được đưa ra sau khi Không quân và Cục Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Singapore đã nghiên cứu kỹ thuật của loại máy bay chiến đấu này trong vòng 5 năm.

Một máy bay F-35 cất cánh thử nghiệm.

“Kết quả của hoạt động này đó là Không quân Singapore nên mua về một số lượng nhỏ phi cơ tiêm kích F-35 để đánh giá toàn diện về khả năng chiến đấu và sự tương thích với các lực lượng vũ trang khác trước khi mua về một phi đội”, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết.

“Trong giai đoạn tới, Bộ Quốc phòng sẽ thảo luận với các bên liên quan ở Hoa Kỳ trước khi xác nhận quyết định mua F-35 để nâng cao khả năng quốc phòng của Singapore”, bộ này nói thêm.

Trong một dòng tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, giai đoạn tiếp theo này có thể sẽ diễn ra trong vòng 9 đến 12 tháng, đồng thời xác nhận các cơ quan có chức năng sẽ đàm phán với Mỹ để “thúc đẩy tiến trình này”. Dự kiến hai bên sẽ bàn về giá cả, số lượng và phiên bản F-35 mà Singapore sẽ mua, cũng như các vấn đề hậu cần và huấn luyện phi công.

Theo hãng sản xuất Lockheed Martin, F-35A, phiên bản thông thường của F-35, sẽ có giá 89,2 triệu USD. Singapore được cho là đang quan tâm đến F-35B, có chi phí cao hơn nhưng có thể cất cánh từ các đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Nếu các hoạt động đàm phán đạt được kết quả tốt đẹp, Bộ Quốc phòng Singapore sẽ mua vài chiếc F-35 để kiểm tra. Cùng lúc đó, Bộ này cũng đang lên một lộ trình phù hợp, không cản trở đến tiến độ thay thế các máy bay F-16 đang dần lỗi thời.

“Các phi cơ F-16 của chúng tôi đã được đưa vào sử dụng từ năm 1998 sẽ sớm bị ngừng sử dụng sau năm 2030, cho dù đã được nâng cấp”, ông Ng cho biết. “Thời điểm này không còn xa nữa và chúng ta phải tìm loại khí tài thay thế và xây dựng cơ chế hậu cần, huấn luyện phi công để bảo vệ vùng trời của mình”.

Tuyên bố này đã xác nhận những đồn đoán trong nhiều năm qua rằng Singapore sẽ dùng F-35 để thay thế F-16.  Vào tháng 6 năm ngoái, ông Ng cho biết quyết định về loại máy bay thay thế sẽ được đưa ra trong những tháng tới, măc dù ông cũng tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Singapore đang nghiên cứu những lựa chọn khác nhau, trong đó có F-35, máy bay Typhoon và các phi cơ của Trung Quốc.

F-35 được trang bị những thiết bị cảm biến tối tân, cho phép phi công phát hiện đối phương sớm. Loại cảm biến này có thể quét phạm vi 360 độ quanh mũ đội đầu của phi công, cho phép người này có thể quan sát phía trước và xung quanh máy bay một cách rõ ràng.

F-35 cũng được cho là có thể hoạt động thành nhóm hiệu quả, có thể thu thập dữ liệu trong một vùng không gian rộng và có thể chia sẻ với các máy bay khác thông qua một hệ thống mạng an toàn. Singapore sẽ xem xét liệu máy bay này có thể tương thích với các loại khí tài khác của họ hay không.

F-35 có một quá trình phát triển khá khó khăn. Dự án chế tạo máy bay này đã nhiều lần bị trì hoãn, chi phí vượt ngoài kế hoạch và xuất hiện nhiều vấn đề kỹ thuật khác nhau. Mới đây nhất là vào tháng 9, một máy bay F-35B đã bị đâm ở bang Nam Carolina do ống dẫn nhiên liệu gặp vấn đề. Dù vậy trong năm 2018 qua hãng Lockheed Martin đã cung cấp 91 máy bay F-35 ra toàn thế giới. Tổng cộng hãng này đã cung cấp hơn 355 chiếc F-35 cho các quốc gia như Anh, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Singapore F-35 Mỹ thay thế Không quân nghiên cứu kỹ thuật

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !