Siêu bão đổ bộ Philippines, 1 người thiệt mạng, nhiều môn thi đấu SEA Games bị hoãn

Siêu bão Kammuri đổ bộ vào Philippines hôm nay (3/12) đã khiến một người thiệt mạng, gây mưa lớn khiến giao thông hàng không đình trệ, các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Manila phải đóng cửa, cảnh báo gây lụt lội, dông lốc và lở đất.

Reuters đưa tin, chính quyền địa phương đã phải cho sơ tán 225.000 người dân vào đêm qua khi siêu bão Kammuri (Philippines gọi là Tisoy) đổ bộ. Siêu bão này sẽ giảm bớt cường bộ khi di chuyển qua miền trung Philiipines và tiến vào biển Đông.

Kammuri là cơn bão thứ 20 trong năm nay cập bến Philippines với sức gió 150 km/h, gió giật tối đa 205 km/h, phá hủy nhiều nhà cửa, công trình, làm gẫy cây và gây thiệt hại cho nhiều khu vực đô thị.

Siêu bãoKammuri gây thiệt hại nhiều ở các khu vực đô thị. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức quân đội địa phương, một người đàn ông 33 tuổi đã thiệt mạng do bị điện giật khi cố gắng sửa phần mái nhà bị gió tốc. Bên cạnh đó, giao thông đường hàng không ở những khu vực có bão đã bị đình trệ.

Người phát ngôn cơ quan thiên tai, thảm họa Philippines Mark Timbal cho biết do có sự chuẩn bị tốt nên đã giảm thiểu được tối đa thiệt hại về người cho đến thời điểm này.

“Chúng tôi đã thấy có những tiến triển vượt bậc ở chính quyền các địa phương trong việc chuẩn bị đối phó với thiên tai. Các nhu yếu phẩm cũng đã sẵn sàng từ trước khi siêu bão đổ bộ”, ông Timbal cho hay.

Các cơ quan chính phủ và trường học ở trung tâm Manila đã phải đóng cửa. Thiệt hại nặng nhất là sân bay ở thành phố Legazpi với sức gió mạnh đã khiến nhiều công trình đổ vỡ.

Hiện Philippines đang là chủ nhà của SEA Games 30 diễn ra đến ngày 11/12. Các nhà tổ chức đã phải hoãn một vài buổi thi đấu của các môn như lướt sóng, kayak, lướt ván buồm, polo (mã cầu), thuyền buồm, trượt ván và đua ca-nô.

Một số hình ảnh tàn phá của siêu bão đổ bộ Philippines:


Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: siêu bão đổ bộ Philippines bão ở Philippines SEA Games 30 các môn thi đấu SEA Games 30 sea games ở Philippines

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !