Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Một khi luật pháp chỉ hăm hở bỏ tù những kẻ phạm tội thuộc tầng lớp "con dân"mà cố tình né tránh hoặc bảo vệ "con quan" thì đừng nói tới hai chữ nghiêm minh và cũng đừng hỏi vì sao lòng dân mất niềm tin...

1.

Tin chủ đề: PHÁP LUẬT PHẢI NGHIÊM MINH VỚI BẤT CỨ AI

SHOP TIN BÌNH LUẬN:

Thật xúc động và đồng tình rất nhiều với việc làm đầu tiên trên tư cách Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa được quốc hội phê chuẩn của ông Lê Minh Trí:Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”Thông tin trên báo Tuổi Trẻ về việc này viết rất rõ: "Kết luận của ông Lê Minh Trí nêu rõ: ngày 28-7-2016, viện trưởng Viện KSND tối cao trực tiếp nghe lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) Viện KSND tối cao và Viện KSND TP.HCM báo cáo về quá trình giải quyết vụ án “cướp giật tài sản” xảy ra ngày 18-10-2015 tại Thủ Đức, ngày 20-7-2016 TAND quận Thủ Đức đã tuyên phạt Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù, Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù về tội “cướp giật tài sản” theo khoản 1 điều 136 Bộ luật hình sự.
Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 20-7 - Ảnh: Tuyết Mai 

Sau khi nghe trực tiếp, viện trưởng Viện KSND tối cao thấy rằng các bị cáo Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn khi phạm tội đều là người chưa thành niên, sau khi bị bắt quả tang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tài sản bị xâm hại có giá trị nhỏ, hậu quả đã được khắc phục.

Nhưng việc áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án là chưa đảm bảo đúng nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, mức án đối với các bị cáo là quá nặng, không tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội được sửa chữa, khắc phục sai lầm để trở thành người có ích cho xã hội.

Bởi vậy, viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu viện trưởng Viện KSND TP.HCM thực hiện ngay việc kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng giảm nhẹ cho các bị cáo, đảm bảo đúng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật.

Nhiều ý kiến của đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng về những vụ án chiếc bánh, lá rau thì xử rất nghiêm mà bỏ qua những vụ việc đáng ra phải là trọng án, đại án, làm mất niềm tin của nhân dân.

Không ai tin nổi vụ việc 18 lần bị vỡ đường ống nước sông Đà, với hàng loạt những tình tiết phạm tội đã được điều tra kết luận rõ ràng như thế mà cuối cùng...tha bổng. Người ta khôn ngoan "vận dụng" cụm từ Liên ngành tư pháp quyết định tha bổng trong khi về mặt pháp luật, chả có liên ngành nào thay thế được việc tranh tụng tại tòa. Liên ngành tư pháp là gì mà quyền lực khiếp thế?

Lòng dân cũng bất an khi mà một cảnh sát đánh người tàn nhẫn, người đó lại vốn là người yêu của anh ta, nhưng vì anh ta là con trai của phó chủ tịch huyện nên...lại được tha bổng?Cảnh sát cơ động đánh bạn gái cũ được "thoát" xử lý hình sự

Một khi luật pháp chỉ hăm hở bỏ tù những kẻ phạm tội thuộc tầng lớp "con dân"mà cố tình né tránh hoặc bảo vệ "con quan" thì đừng nói tới hai chữ nghiêm minh và cũng đừng hỏi vì sao lòng dân bất an, mất niềm tin, cũng đừng lu loa tới hai chữ "nghiêm minh"  làm gì.

Xin hãy bắt đầu từ vụ án bánh mỳ để mở rộng ra nhiều vụ án khác, vụ việc khác, bám lấy hai chữ "nghiêm minh"mà hành xử, khi đó, khi mà luật pháp được tôn trọng, hành vi của từng thành viên trong xã hội đều được soi chiếu và phán xét ngang bằng nhau...đó mới là bước đi vào một xã hội văn minh.

Một khi làm án, xử án còn thiên vị, còn nể nang, còn bị sức ép, bị "lợi dụng" để "cứu xét" thì còn lâu mới tiệm cận đến một chính quyền minh bạch.

 2.

LỌC TIN.

+Báo ĐẠI ĐOÀN KẾT: Ông Võ Kim Cự không được tham gia giám sát Formosa 

Tổng thư ký Quốc hội cho biết, UBTVQH đã giao Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường giám sát Formosa. Còn Ủy ban Kinh tế có tham gia đoàn giám sát hay không thì trong Ủy ban này có rất nhiều thành phần, nhưng không có ông Cự để đảm bảo tính khách quan.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Long.

+Báo INFONET: Năm Tổng thống Philippines “hợp lực” đối phó với Trung Quốc

Hôm 27/7, tân Tổng thống Philippines đã gặp mặt bốn cựu lãnh đạo nước này để cùng thảo luận về các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về Biển Đông, dù trước đây họ từng là các đối thủ chính trị.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã có cuộc họp với Hội đồng An ninh quốc gia vào hôm qua, chủ yếu để thảo luận chiến lược đàm phán với Trung Quốc để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. Cuộc họp này còn có sự tham gia của bốn cựu Tổng thống Philippines là Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo và Benigno Aquino III.

Đây là lần đầu tiên các cựu lãnh đạo Philippines cùng tụ hợp lại một địa điểm. Phần lớn các tổng thống này đều có mâu thuẫn về chính trị, nhưng đã quyết định gạt mâu thuẫn sang một bên để bàn về mối lo chung của đất nước.

Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 2
Đương kim và các nguyên Tổng thống Philippines trong cuộc họp an ninh bàn về Biển Đông. Nguồn: AP

+Báo DÂN TRÍ: Nước cống “bủa vây” Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nước thải từ hệ thống cống thoát nước sinh hoạt của các hộ gia đình sinh sống ở khu vực dốc phụ sản dềnh lên, bốc mùi hôi thối. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lối vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị nước “bủa vây”.

Tình trạng này đã tồn tại nhiều tháng nay tại khu vực cổng Bệnh viên Phụ sản Hà Nội, thuộc tổ 14, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội khiến người dân rất bức xúc.

Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 3

Đoạn đường dài trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngập nước.

+Báo TUỔI TRẺ:Trẻ nguy kịch, vẫn phải đóng tiền mới được cấp cứu
“Tôi nói mấy chị ơi, cho con tôi nhập viện trước đi, còn chuyện làm giấy làm gì làm sau. Nhưng họ không đồng ý và yêu cầu tôi phải làm thủ tục xong mới cho nhập viện. Đến khi vào được cấp cứu thì con đã không cứu được!”

Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 4
Người nhà cho rằng chính thủ tục rờm rà đã làm bé Hậu chết - Ảnh: Bửu Đấu

Đó là bức xúc của ông Nguyễn Văn Danh, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, khi nói về con ông là bé Nguyễn Văn Hậu (11 tháng tuổi) vừa chết khoảng 8g sáng 29-7 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên.

+Báo VOV: Phản đối thông tin xuyên tạc trên báo Séc về tình hình Biển Đông

Những ngày vừa qua đông đảo người Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất bất bình về một bài báo mạng của nước sở tại, đăng tải thông tin hoàn toàn sai lệch và có tính quy chụp đối với Việt Nam liên quan tới các cuộc tranh cãi chủ quyền trên Biển Đông. Các hội, đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã lên tiếng phản đối bài báo và viết kháng thư đề nghị tòa soạn cải chính thông tin, giúp người dân Séc hiểu sự thật lịch sử và có cái nhìn khách quan về tranh cãi hiện nay.

Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 5
Quang cảnh phiên tranh tụng tại Tòa Trọng tài (Ảnh: PCA)

+Báo LAO ĐỘNG: Công an Đồng Nai bắt quả tang xả thải lớn trong phân khu công nghiệp Formosa

Ngày 30.7, CA môi trường, tỉnh Đồng Nai cho biết: Đang tiếp tục điều tra mở rộng Công ty TNHH Chin Well Fasteners VN (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vừa bị bắt quả tang xả thải ra môi trường với quy mô lớn.

    Trước đó, ngày 28.7, CA Đồng Nai phối hợp với Sở TN&MT Đồng Nai đã phát hiện tại đây có 2 đường ống xả lớn, trong đó có một ống xả thẳng ra cống thoát nước.

    Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện tại đây chôn số lượng lớn bùn thải, lên tới hàng trăm tấn.

    Đại diện CA môi trường, Đồng Nai cho biết: Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp thêm thông tin.

    Năm 2001, Formosa thuê đất với thời hạn 50 năm tại KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai, mở ra Phân khu KCN, trong phân khu này có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. 

    +Báo DÂN TRÍ: Vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm cao tốc: “Đường sắt Cát Linh – Hà Đông là một bài học”

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 6

    Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được đánh giá là bài học trong việc triển khai dự án dựa vào vốn vay, nhà thầu Trung Quốc.

    Liên quan tới đề xuất vay 7.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi của Trung Quốc để đầu tư cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, TS Lưu Bích Hồ cho biết: "Chủ trương đầu tư cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã có hàng chục năm nay, kể từ khi xây dựng đường 18 hiện nay, tức đoạn từ Bắc Ninh đi qua Phả Lại đi xuống Quảng Ninh. Đây cũng là đoạn đường ưu tiên trong tam giác vùng trọng điểm Bắc Bộ. Tuy nhiên, suốt nhiều năm chưa giải quyết được vì nguồn vốn và nhu cầu chưa thực sự cấp bách".

    +Báo TIỀN PHONG: Xuất khoáng sản đến 5 tỷ USD mà Hải quan không biết?
    “Tại sao nước ta xuất khẩu khoáng sản kim ngạch đạt đến 5 tỷ USD mà phía Hải quan Việt Nam không biết, thống kê cũng không công bố. Rõ ràng, ngân sách cũng chẳng được đồng nào”, TS Lê Đăng Doanh nói như vậy tại hội thảo “Quản lý đầu tư trong khai thác khoáng sản, các bất cập và khuyến nghị” diễn ra ngày 29/7, tại Hà Nội.

    +Báo MỘT THẾ GIỚI: Suy nghĩ về TRÁCH NHIỆM qua cuộc trao đổi của ông Võ Kim Cự với báo Tuổi Trẻ

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 7

    Ông Võ Kim Cự trả lời báo chí

       Bài viết này dựa trên bài “Ông Võ Kim Cự: Nếu không có sự cố, Formosa tạo nguồn thu lớn” (người thực hiện: Viễn Sự. Tuổi Trẻ Online, ngày 24/7/2016). 

    +Báo GIAO THÔNG:Phạm Công Danh xin trả ngay 4.700 tỷ đồng nếu được "miễn tội"

    Phạm Công Danh nói sẽ nhờ người thân trả ngay 4.700 tỷ cho Ngân hàng Xây dựng để được miễn trách nhiệm hình sự.

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 8

    Ngày 29/7, HĐXX TAND TP.HCM đã lần đầu thẩm vấn Phạm Công Danh, bị cáo chủ mưu trong việc bị cáo buộc làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

    +Báo INFONET:Trần tình của người "bị ném đá" vì... cười khi trao quà từ thiện

    "Tôi lấy làm tiếc về sự việc này. Trước tiên tôi muốn gửi đến các bạn đọc lời xin lỗi về một khoảnh khắc đã gây sự hiểu lầm không đáng có"- Chị Nguyễn Thanh Hương, nhân vật trong bức ảnh từ thiện gây nhiều tranh cãi.

    Sáng nay (29/7), cộng đồng Faceboock phản ứng gay gắt về bức ảnh người phụ nữ cười khi trao quà trong khi Đậu Thị Huyền Trâm (sản phụ là thiếu úy công an- người đã từ chối điều trị ung thư để quyết sinh con) đang nằm thiêm thiếp.

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 9
    Chị Nguyễn Thanh Hương trong hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện K (Ảnh do nhân vật cung cấp)

    3.

    GÓC ẢNH.

    Shop TIN gửi tới các bạn chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Thành Vương, quê Quảng Bình và gần như anh chỉ say mê khám phá, săn chụp những khoảnh khắc ảnh tuyệt đẹp ở quê hương mình từ cuộc sống của bà con làng biển, ruộng vườn, dòng sông bến nước đến những hình ảnh tuyệt vời của hang động.

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 10
    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 11
    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 12
    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 13
    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 14
    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 15
    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 16


    4.

    ĐỌC TỪ FACEBOOK:

    +Duong Tieu:

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 17

    Sáng nay nhận được tin nhắn SMS báo "anh Hoàng Trần Long mất". Tôi đã ngờ ngợ tin xấu về anh nhưng vẫn tự nhủ̀̀́̉ là không phải.

    Nhưng không. Đó là sự thật. Người anh, người đồng nghiệp quý mến của chúng tôi, phóng viên ảnh Hoàng Long đã qua đời.

    Nghe nói anh bị cảm và mất rạng sáng nay.

    Biết Hoàng Long từ thời làm ở báo CAND nhưng sang Đại Đoàn Kết, tôi mới có dịp "nhìn gần" Hoàng Long hơn. "Nhìn gần" thôi chứ tôi ít khi làm việc trực tiếp cùng anh. Tôi và Hoàng Long chỉ liên hệ thường xuyên qua server của hãng Google đặt đâu đó ở Singapore hay Hongkong.

    Bạn tôi (anh Thế Dũng báo Người Lao Động) kể, sau khi tác nghiệp trong Hội trường, Hoàng Long cầm bút giấy chạy khắp nơi ghi tên đại biểu mới tham gia Quốc hội để tránh "ảnh ông nọ chú thích tên kia". Một việc làm mà hiếm phóng viên trẻ để ý. Do cách làm việc cẩn trọng này mà ảnh của Hoàng Long thường chú thích đầy đủ, rành rẽ, BTV ít khi phải băn khoăn who is who. Dù là ảnh các đại biểu Quốc hội hay ảnh lãnh đạo Mặt trận làm việc với khách nước ngoài.

    Đó là cả một bộ tư liệu cực quý về các kỳ họp Quốc hội cũng như những hoạt động quan trọng của MTTQ. (Không biết có ai lưu giữ hay không?).

    Phóng viên viết đi cùng anh thường chỉ chăm chú viết bài và ký tên Nguyễn Văn X hay Nguyễn Thị Y. Còn ảnh thì mặc định có sẵn và "không phải nghĩ".

    Đôi khi, dưới bài viết, các phóng viên viết quên cả đề tên tác giả ảnh. Những lúc như thế, Hoàng Long, sau mấy tiếng đồng hồ, mới gọi cho tôi và chỉ trách nhẹ: Sao chú quên tên anh. Tôi cũng chỉ chống chế bằng cách cười cười rồi lặng lẽ điền thêm tên anh vào cuối bài.

    Cũng đôi khi gặp mặt trong cuộc họp giao ban toàn cơ quan, Hoàng Long có cảm ơn tôi vì đã thêm thắt chút lời bình cho chùm ảnh của anh, thay vì đặt hổ lốn trong một bài viết chung. Chỉ là anh thấy công sức của mình cũng tươm tất trên báo điện tử. Tất nhiên, ảnh của anh (dù trong bài chung hay thành chùm ảnh riêng) đều được chấm nhuận bút. Mới nhất là hôm qua. Nhưng chắc anh chả kịp lấy nữa rồi.

    Hôm nay, cơ quan cấp trên lại có hoạt động khá quan trọng. Tin về lâu rồi mà chưa có ảnh. Tôi đành động viên các BTV rằng: Chờ một chút, hôm nay Hoàng Long không chụp mà là người khác. Một BTV bật ra: Anh Hoàng Long giờ còn chụp sao được nữa.

    Ừ nhỉ!

    P/s: Ảnh của PV ảnh Nguyễn Hoàng Hà (zingnews)

    +Phạm Xuân Cần:

    HÀ TĨNH VÀ NGHỆ AN SAO KHÔNG PHÁT BIỂU?
    Hôm qua tại diễn đàn Quốc Hội đại biểu các tỉnh Quảng Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số tỉnh khác đã lên tiếng về vụ Formosa đầu độc biển miền trung. Đó là những tiếng nói đứng về phía nhân dân.
    Rất tiếc và rất băn khoăn không hiểu tại sao các đại biểu Hà Tĩnh và cả Nghệ An không phát biểu?
    Hà Tĩnh thì ai cũng rõ thiệt hại và hậu quả, đại biểu Hà Tĩnh không lên tiếng là có tội với nhân dân Hà Tĩnh và nhân dân cả nước.
    Riêng Nghệ An cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề. Chỉ riêng thủy sản và du lịch đã thiệt hại trên dưới nghìn tỷ. Hàng nghìn người mất sinh kế. Biển Nghệ An cũng bị ô nhiễm. Mùa này dòng hải lưu đã và đang chảy ngược ra bắc dự báo càng phức tạp...
    Kì họp Quốc Hội này đã kết thúc. Hy vọng kì họp sau người dân Nghệ Tĩnh được nghe tiếng nói của minh vang lên trên diễn đàn Quốc Hội!

    +Lê Bá Dương:

    Shop TIN 31/7: Viện KSND tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì” - ảnh 18

    Tôi còn một chiếc mũ thôi
    Không che được hết các ngôi trong hàng

    NGUYỄN QUANG VINH

    Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

    Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

    Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

    Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

    Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

    Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

    Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

    Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

    "Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

    Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

    Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

    Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

    Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

    Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

    ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

    Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

    ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

    Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

    Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

    Đang cập nhật dữ liệu !