Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì..

Buồn thay! Liêm sỉ thời nay không phải là điều dễ tìm. Không trách người khai thác tối đa cái chức của mình để tận thu mọi nguồn lợi có thể, chỉ trách những người đồng ý ký quyết định gạt huấn luyện viên, để thay vào đó những quan chức!

1.

Tin chủ đề: ĂN BÁM

Một sự kiện thể thao, văn hoá, thậm chí là chuyến đi hợp tác đầu tư, mở rộng quan hệ đối tác....vô số các chuyến đi bằng ngân  sách nhà nước thì thể nào cũng kéo theo đó những gương mặt quan chức quần là áo lượt, thẻ bài đeo ngực, cặp xách bên tay, tóc tai bóng loáng....ăn bám theo. Chuyện này không còn lạ. Đã có lúc người ta còn dám "cấy" thêm người thân vào đoàn, người ta tăng loại "ăn bám", giảm người thực sự đi công việc, nhưng vì là tiền ngân sách, vì nể nang, vì "í ới", người ta tặc lưỡi.

Trở lại sự kiện đoàn thể thao Việt Nam đi Olympic thấy càng chua chát. Huấn luyện viên, bác sĩ, những vị trí vô cùng quan trọng với vận động viên thì cắt giảm, thêm vào đó những ngưởi chả liên quan gì tới thi đấu, kiểu như cái ông giám đốc trung tâm thể thao...

Quan chức bám theo như thế nhưng ngơ ngác với diễn tiến, tới mức vận động viên giành huy chương vàng bắn súng còn phải lọ mọ đi nhờ xe về, không ai đón, không ai hỗ trợ. Tới mức vận động viên thi đấu lại chỉ có vận động viên đồng đội "chỉ đạo kỹ thuật", động viên tinh thần, vui buồn ôm lấy nhau, ngoảnh qua ngoảnh về không thấy ma nào nhòm ngó, quan chức đi theo chắc mãi ...tắm hơi.

Báo chí, dư luận phẫn nộ là phải.

Tham nhũng chính là những hành vi này, những con người này chứ tìm đâu nữa.

Tôi cho rằng, sau chuyến đi này, Trung ương, Chính Phủ cần yêu cầu Bộ Văn hoá TT&DL giải trình,. phải kỳ luật, phải lôi ra những cái tên nghe rất oách nhưng "vô tích sự" với cuộc đấu Olympic, bắt đền lại tiền cho ngân sách và kỷ luật.

Báo Infonet đưa bài viết nóng và rất phù hợp:"

+“Người ta đi thi đấu, anh đi quản lý cái gì, không lẽ sợ người ta trốn ở lại Brasil sao? Đừng biến những cuộc này thành cơ hội giải quyết chính sách của quan chức thể thao!”

Đây là quan điểm của ĐBQH Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội xung quanh câu chuyện quan chức thể thao “tranh suất” của HLV, bác sĩ đi Olympic đang nóng dư luận những ngày qua.

Qua kết quả theo dõi Olympic vừa rồi, ông Phong thấy rằng thành quả có được là do tài năng của từng VĐV cụ thể, còn sự kết nối đầu tư của quốc gia tạo ra tài năng thì gần như chưa được song hành. Đây là điều đáng buồn trong thể thao Việt Nam. “Mà đây là bệnh quá lâu rồi, cần phải khắc phục sớm. Nó cũng không phải là bệnh thành tích, mà xét khía cạnh nào đó có sự lãng phí rất lớn trong đầu tư thể dục thể thao, chưa đem lại hiệu quả mong muốn, mang lại niềm tin của nhân dân đối với lĩnh vực này ” – ông Phong nói.

Ông Phong thẳng thắn cho biết rất buồn khi ngành thể dục thể thao lại sử dụng ngân sách nhà nước để đi một đoàn mà tác dụng của đoàn không hỗ trợ gì nhiều cho VĐV. Ngành thể dục thể thao cần nghiêm túc kiểm điểm, sớm sửa chữa vấn đề này để lấy lại lòng tin của nhân dân.

“Người ta đi thi đấu, anh đi quản lý cái gì, không lẽ sợ người ta trốn ở lại Brasil sao? Đừng biến những cuộc này thành cơ hội giải quyết chính sách của quan chức thể thao. Ai cũng nhìn thấy chuyện này, cứ lạm dụng chuyện này để đưa quan chức đi thay suất thì đó là cái đau của thể thao. Nếu như thế này mãi thì làm sao ngân sách đầu tư cho thể thao hiệu quả” – ông Phong một lần nữa nhấn mạnh.

Trên báo Lao Động, nhà báo Lê Thanh Phong mỉa mai: Ăn bám thể thao
Nữ võ sĩ judo Văn Ngọc Tú một mình đến tranh tài ở Rio, không đồng đội, không huấn luyện viên. Một mình luyện tập, một mình nghiên cứu chiến thuật đấu pháp với từng đối thủ, một mình luyện tập vì không có đồng đội để đối luyện, một mình lo thu xếp mọi chuyện đúng ra có người thu xếp giúp để dành thời gian cho luyện tập, làm quen sân bãi.

Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 1

Buồn thay! Liêm sỉ thời nay không phải là điều dễ tìm. Không trách người khai thác tối đa cái chức của mình để tận thu mọi nguồn lợi có thể, chỉ trách những người đồng ý ký quyết định gạt huấn luyện viên, để thay vào đó những quan chức! Báo chí đã chỉ ra trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu ở nước ngoài nhiều quan chức đến vô lý. Lần đi Rio năm nay, báo chí còn chỉ đích danh tên tuổi của những người không đáng có mặt. Những lý giải vòng vo không thể che lấp được sự thật.

Thể thao Việt Nam cần có những thay đổi, một trong những cách cần làm ngay là loại bớt mánh khóe ăn bám thể thao.

 2.

LỌC TIN.

+Báo VOV: Trần Đăng Khoa: Bộ y tế nên có thuốc đặc trị... cai thơ

Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 2

Thế thì lúc nào gặp bà ấy, ông cho tôi nhắn một lời…”. Ông muốn gì?”. “Muốn bà ấy cho quân sáng chế ra một loại thuốc đặc trị”. “ Thuốc gì?”. “Thuốc cai thơ!”. “Cái gì?”. “Thuốc cai thơ. Trước đây ra ngõ gặp anh hùng. Bây giờ ra ngõ gặp nhà thơ. Kinh bỏ bà! Có ông đói nhếch. Bụng đầy rau muống mà đi đâu cũng đọc thơ như ve. Đi họp ở đâu mà gặp “nhà thơ” là thế nào cũng bị “nhà thơ” dúi vào tay tập thơ mới. Cuối tập còn có cả hàng chục bài thơ được các nhạc sĩ nối tiếng phổ nhạc. Kinh bỏ bà!”. “Thì bây giờ ông cũng đang gặp nhà thơ đấy thôi”. “Tôi biết rồi. Không phải doạ. Ông làm thơ từ bé. Nhưng tôi có thấy ông bàn chuyện thơ hay đọc thơ ông ổng đâu. Trông ông cứ như phu đào huyệt. Ghê chết đi được!”

+Báo DÂN VIỆT:Nhà thầu Trung Quốc múc “đất bẩn” đổ đường cao tốc!?
Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 3

PV nhiều lần liên hệ với ông Hoàng Việt Hưng – Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nhưng ban đầu ông Hưng nói bận, sau đó không trả lời. Được biết, gói thầu A3 của tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 10,6 km do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) phụ trách thi công. Tổng giá trị gói thầu khoảng 1.360 tỷ đồng, thực hiện từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB)

+Báo VIETNAMNET:Nữ tiến sĩ và 5 năm xâm nhập thế giới mại dâm ở TP.HCM
 

Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 4

Để có thể đạt được mức độ tin cậy, cảm thông, Kimberly quyết định vào vai và thực hiện những công việc hàng ngày của những cô gái quán bar trong 23 tháng và kéo dài 5 năm (từ 2006 đến 2010). Tổng cộng, cô đã thực hiện 146 cuộc phỏng vấn với các cô gái, 117 cuộc phỏng vấn với những nam khách hàng, 8 buổi trò chuyện với “má mì” và 5 buổi với những người chủ quán bar.

Theo Kimberly, phần lớn những nghiên cứu về mại dâm ở Việt Nam chủ yếu tìm hiểu các cô gái bắt khách dọc đường. Chưa có nghiên cứu nào thâm nhập sâu vào đời sống của những cô gái quán bar, nên những cố vấn của cô tại các trường đại học Việt Nam cũng đắn đo khi đưa ra lời khuyên về cách thức tiếp cận.

 +Báo LAO ĐỘNG:Bố tố tiêu cực, trường cho con… nghỉ học (!?)

Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 5

Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai Phạm Thị Thu Phương. Ảnh: Hải Nguyễn

Chuyện đau lòng nhưng có thật đang được dư luận quan tâm diễn ra ở trường Tiểu học Ban Mai School, Hà Nội. Một phụ huynh của trường,đệ đơn tố cáo nhà trường đã tự ý cho con anh nghỉ học, mà theo anh là có liên quan đến việc anh đã nhiều lần chỉ ra các sai trái của nhà trường trong quản lý và thu chi tài chính.

+Báo TUỔI TRẺ: Tàu cá Trung Quốc tăng chóng mặt nhờ trợ giá

Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 6

Sau nhiều năm theo dõi ngành đánh bắt xa bờ (DWF) tại các vùng biển nước ngoài hoặc vùng biển quốc tế của các tàu cá Trung Quốc, Greenpeace vừa công bố những thông tin mới nhất cảnh báo về tình trạng bành trướng không kiểm soát của hoạt động này.

Theo đó, hiện Trung Quốc có tổng cộng khoảng 2.460 tàu cá, nhiều gấp 10 lần so với số tàu cá của Mỹ. Đáng lo ngại hơn, số tàu cá Trung Quốc sẽ còn tăng nhanh và nhiều hơn nữa khi chính quyền Bắc Kinh tiếp tục chương trình trợ giá cho hoạt động này.

Động thái chống lưng cho DWF của Trung Quốc được Greenpeace cảnh báo không những ảnh hưởng tới sự phát triển của chính ngành này của Trung Quốc mà còn gây sức ép và nhiều vấn đề phức tạp khác cho sự bình ổn chung trên các đại dương thế giới.

3.

GÓC ẢNH.

Shop TIN giới thiệu chùm ảnh về MŨ BẢO HIỂM ĐỘC NHẤT THẾ GIỚI, CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM
UB An toàn Giao thông QG phối hợp cùng Honda Việt Nam trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em và người dân tại tỉnh Sơn La. Đặc biệt, trong đó có những chủng loại mũ bảo hiểm dành riêng cho đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh với đặc thù riêng về văn hóa.
Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 7
Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 8
Shop TIN 13/8: Quan chức tranh suất đi Olympic: Ăn bám thể thao chứ quản lý gì.. - ảnh 9
NGUYỄN QUANG VINH

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !