Shell ngừng hoạt động ở Syria
Shell ngừng hoạt động ở Syria
![]() |
Các lệnh trừng phạt kinh tế được đưa ra nhằm gây áp lực chấm dứt tình trạng đàn áp đẫm máu ở Syria hiện nay. |
Trong khi các nhân viên của Shell nhận được lệnh ngừng làm việc, hiện vẫn không rõ liệu việc này có thể ảnh hưởng đến sản lượng dầu mỏ của Syria hay không. Shell là một cổ đông thiểu số trong công ty dầu khí Al Furat của Syria. Đây là một trong những công ty được đưa vào danh sách "đen" nhận lệnh trừng phạt của Châu Âu ngày hôm qua.
Al Furat có sản lượng 13.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm thị phần lớn trong thị trường Syria. Tuy nhiên lại chưa bằng 0,5% tổng sản lượng dầu toàn cầu của Shell mỗi ngày.
“Shell sẽ ngừng các hoạt động ở Syria để tuân thủ đúng như yêu cầu của các lệnh trừng phạt. Chúng tôi vốn rất tự hào về đội ngũ nhân viên của mình và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là an toàn cho họ", thông cáo được gửi qua email cuả tập đoàn này viết.
Người phát ngôn của tập đoàn này, Jonathan French đã từ chối đưa ra những con số cụ thể về số lượng nhân viên của công ty này ở Syria. Mặc dù đài truyền hình quốc gia Hà Lan, NOS đưa tin rằng có khoảng "vài chục" nhân viên của Shell đang làm việc tại Syria nhưng tập đoàn này kiên quyết từ chối bình luận về vấn đề này.
Ông này cũng không tiết lộ quốc tịch của các nhân viên này và từ chối không tiết lộ kế hoạch sơ tán các nhân viên của mình ra sao.
Trong tháng 8, Shell đã từ chối yêu cầu ngừng các hoạt động khai thác ở Syria của Quốc hội Hà Lan. Tập đoàn này viện lý rằng, hành động này sẽ gây hại cho người dân Syria nhiều hơn là chính phủ nước này.
Hoa Tạ
