Shangri-La: Việt Nam nhận tàu bảo vệ bờ biển của Nhật vào đầu 2015

Hôm nay (1/6), hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho hay Việt Nam hy vọng đón nhận các tàu bảo vệ bờ biển của Nhật Bản vào đầu năm tới để ngăn Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông.

Trước đó, hôm 30/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo sẽ “ủng hộ mạnh mẽ” các quốc gia Đông Nam Á trong các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Phát biểu của ông Abe đã khiến Trung Quốc có phản ứng tức giận. 

Hiện nay, tại khu vực Biển Đông, hàng loạt tàu của Việt Nam và Trung Quốc bao gồm các tàu bảo vệ bờ biển, đang tập trung gần khu vực Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương-981 tại vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa. 

Shangri-La: Việt Nam nhận tàu bảo vệ bờ biển của Nhật vào đầu 2015 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo giới tại Hà Nội hôm 27/5.

Tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang khi hồi tuần trước, các tàu Trung Quốc đã ngang nhiên trái phép bao vây tấn công và đánh chìm một tàu cá của Việt Nam khi đang hoạt động tại khu vực nằm gần vị trí Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Thậm chí, Tân Hoa Xã còn vu cáo rằng tàu cá Việt Nam bị đánh chìm sau khi “quấy rối và đâm” vào một tàu cá Trung Quốc.
Video tàu CSB 2016 của Việt Nam bị tàu hải cảnh 46105 của TQ đâm thủng 4 lỗ, chiều ngày 1/6/2014.

“Quá trình đàm phán đang diễn ra suôn sẻ và chúng tôi sẽ đón nhận các tàu bảo vệ bờ biển của Nhật Bản vào đầu năm tới”, hãng tin Reuters dẫn lời tướng Vịnh bên lề Diễn đàn an ninh khu vực lớn nhất châu Á - Đối thoại Shangri-La tại Singapore. 

Phát biểu trước quốc hội Nhật Bản hôm 28/5, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản không thể ngay lập tức cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam. 

Trong thời gian qua, các tàu tuần tra bờ biển của Nhật Bản và Trung Quốc đã nhiều lần tái diễn cảnh “mèo vờn chuột” trên hải phận quanh quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông – Senkaku/Điếu Ngư. Hành động này khiến cộng đồng thế giới nhiều lần lo ngại về các vụ đụng độ hải quân giữa nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 trên thế giới. 

Tướng Vịnh cho biết Việt Nam đón nhận sự ủng hộ từ Nhật Bản và Mỹ đồng thời hy vọng các quốc gia khác cũng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trước hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông. 

“Tôi biết rằng tất cả các quốc gia dù công khai hay không công khai phát biểu, đều nhận thấy hành động sai trái của Trung Quốc và họ không đồng ý với việc mà Trung Quốc đang làm. Theo tôi, các quốc gia khác cần lên tiếng mạnh mẽ và công khai”, Tướng Vịnh phát biểu. 

Hiện nay, một số quốc gia Đông Nam Á bao gồm Malaysia vẫn đang tỏ ra dè dặt trong việc lên tiếng phản đối Trung Quốc do lo ngại ảnh hưởng tới mối quan hệ kinh tế lâu dài. 

Hôm 31/5, tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có màn đấu khẩu mạnh mẽ. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có những hành động gây bất ổn khu vực châu Á đặc biệt trên Biển Đông. Đáp lại, Trung tướng Vương Quán Trung, phó Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc cho rằng lời bình luận của ông Hagel mang tính “đe dọa và dọa dẫm”. 

Khi gặp mặt Trung tướng Vương, Tướng Vịnh đã nhấn mạnh: “Việt Nam không bao giờ muốn xảy ra căng thẳng với Trung Quốc. Chúng tôi không muốn tham chiến để giành phần thắng hay thua với Trung Quốc. Cái chúng tôi muốn là hòa bình và chủ quyền thống nhất lãnh thổ”. 

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !