Sẽ mất hơn 1 tuần để tìm hộp đen máy bay AirAsia gặp nạn
Thời gian bị kéo dài như vậy là do thời tiết xấu cùng với sóng biển mạnh đã khiến cho công việc tìm kiếm gặp khó khăn.
Toos Sanitiyoso, điều tra viên an ninh hàng không của Cục An toàn giao thông quốc gia, cho biết ông hy vọng dữ liệu trong hộp đen cùng các bản ghi âm trong phòng lái có thể được tìm thấy trong vòng một tuần. Ông còn cho biết thêm hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc định vị vị trí chiếc máy bay đã rơi xuống đáy biển.
![]() |
Thi thể các nạn nhân được đón về đất liền trong không khí thương tiếc của tất cả mọi người dân Indonesia. |
“Vấn đề chính là tìm ra khu vực chính xác nơi máy bay bị rơi xuống và sau đó là hộp đen”, ông nói với các phóng viên. Đến nay, vẫn chưa hề phát hiện ra tín hiệu cấp cứu “ping” từ chiếc hộp đen.
Các nhà điều tra cũng đưa ra giả thuyết rằng chiếc máy bay đã đột ngột lao xuống sau khi nó tăng độ cao nhằm tránh bão vào khoảng phút thứ 40 của chuyến bay.
Đội lặn đã tạm ngừng tìm kiếm để tới khu vực có vật thể lớn hơn mà máy quét siêu âm dưới nước đã phát hiện. Vật thể này chỉ cách mặt nước biển tầm 30 đến 50 mét. Các nhân viên cứu hộ tin rằng đó chính là chiếc máy bay Airbus A320 xấu số đã gặp nạn hôm 28/12/2014. 162 hành khách cùng phi hành đoàn đã mất tích khi đang trên đường từ Surabaya của Indonesia về Singapore.
“Tôi hy vọng những thông tin mới nhất là chính xác và chiếc máy bay sẽ được tìm thấy”, ông chủ của hãng hàng không AirAsia Tony Fernandes chia sẻ trên trang xã hội Twitter hôm thứ Năm (1/1), “Mong mọi người hãy cùng nhau hy vọng. Điều đó thực sự quan trọng”.
Trước đó, ít nhất 7 thi thể đã được trục với khỏi mặt biển gần nơi được cho là chiếc máy bay đã rơi xuống. Ngoài ra, đội tìm kiếm còn thấy cả hành lý, cầu thang trượt khẩn cấp và phao cứu sinh…
Các thi thể đã được đưa đến thành phố Surabaya, nơi người nhà của họ đang chờ đợi để xác nhận. Chính quyền Indonesia cũng thu thập ADN của thân nhân hành khách để giúp họ nhận diện nạn nhân nhanh hơn.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Straits Times, một nhật báo khổ rộng tiếng Anh, được xuất bản tại Singapore, có chủ sở hữu là Singapore Press Holdings (SPH). Đây là tờ báo lâu đời nhất và cũng có doanh số bán cao nhất nước, trong đó ấn bản chủ nhật Sunday Times có lượng lưu hành đến gần 365.000 bản.