Sau thỏa thuận cùng Iran, Mỹ tăng lệnh trừng phạt với Triều Tiên

Sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran, hôm nay 25/11, đại diện đặc biệt của Mỹ về các chính sách đối với Triều Tiên - Glyn Davies cho biết Washington sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Sau thỏa thuận cùng Iran, Mỹ tăng lệnh trừng phạt với Triều Tiên - ảnh 1
Các kỹ sư Iran làm việc tại một cơ sở sản xuất nhiên liệu uranium

Ông Davies cũng hy vọng các cuộc trao đổi ngoại giao nhằm nối lại vòng đàm phán sáu bên buộc quốc gia cô lập từ bỏ chương trình hạt nhân, vốn tạm ngừng từ tháng 12/2008, sẽ sớm đạt được kết quả.

"Bình Nhưỡng muốn tiến hành các cuộc đối thoại song song với việc tiếp tục duy trì chương trình hạt nhân là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Davies phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với những người đồng cấp tại Tokyo.

"Nếu chúng ta không nhận thấy dấu hiệu từ sự chân thật của Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng không chứng minh được rằng họ phải tuân thủ các quy định và từ bỏ vũ khí hạt nhân, chúng ta cần tăng thêm áp lực để kiềm chế quốc gia cô lập", ông Davies nói thêm.

Gần đây, Triều Tiên đang nỗ lực kêu gọi nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân với các cường quốc thế giới. Song, Mỹ khẳng định hành động đầu tiên mà Bình Nhưỡng cần chứng minh là cam kết giải trừ hạt nhân.

Giới chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại về tính hiệu quả của khuôn khổ vòng đàm phán sáu bên bởi không ai có thể đảm bảo Triều Tiên không bội ước sau đó.

Theo ông Davies, việc phân biệt sự khác biệt trực tiếp giữa Triều Tiên và Iran là rất khó nhưng thực tế chứng minh phương pháp áp dụng lệnh trừng phạt đã phát huy thành công với Tehran.

"Trong khi Triều Tiên tiếp tục coi thường quy định và luật pháp quốc tế, tiếp tục thử nghiệm các thiết bị hạt nhân, tiếp tục đưa ra lời đe dọa tấn công hạt nhân, tiếp tục phát triển chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ tiếp tục gây áp lực với Triều Tiên nhằm kiềm chế quốc gia cô lập", ông Davies nhận định.

Tần Khanh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !