Sau Mỹ và Canada, đến lượt Nhật Bản “xuống tay” với Huawei
Theo Reuters, chính phủ Nhật Bản dự định áp dụng luật nội bộ cấm mua sắm thiết bị viễn thông này vào ngày 10/12 tới. Dù không chỉ đích danh 2 tập đoàn Huawei và ZTE để tránh gây kích động từ phía Trung Quốc, song nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản khẳng định chắc chắn Huawei và ZTE nằm trong danh sách cấm mua thiết bị.
Một cửa hàng của Tập đoàn Công nghệ Huawei ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. |
Trong năm nay, Mỹ cũng đã ban hành quyết định cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị của Huawei.
Nguyên nhân là do các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ Huawei có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc và những thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất có chứa “cổng sau” để phục vụ mục đích tình báo. Tuy nhiên, Mỹ không cho công bố bằng chứng xác minh lời cáo buộc. Tập đoàn Huawei cũng đã phủ nhận mọi cáo buộc trên.
Trong khi đó, Australia và New Zealand đã ngăn không cho Huawei xây dựng mạng lưới 5G. Còn hôm 5/12, Tập đoàn BT của Anh tuyên bố đang loại bỏ các thiết bị của Huawei ra khỏi những trọng tâm của mạng lưới di động 3G và 4G hiện thời. Ngoài ra, BT khẳng định sẽ không để Huawei tham gia vào hoạt động xây dựng mạng lưới di động của nước này trong thời gian tới.
Trong một diễn biến khác, tờ Globe and Mail của Canada đưa tin hôm 5/12, Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vì tình nghi bà này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Ngoài ra, bà Mạnh có thể bị dẫn độ tới Mỹ để điều tra.
Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Canada và Mỹ trả tự do bà Mạnh cũng như giải thích nguyên nhân bắt giữ.
“Chúng tôi đã làm việc một cách nghiêm túc với đại diện Canada và Mỹ đồng thời yêu cầu hai nước phải làm rõ lý do bắt giữ và trả tự do ngay lập tức cho Giám đốc Tài chính của Huawei. Chúng tôi sẽ theo sát diễn biến của vụ việc để thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Trung Quốc", Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.