Sau không quân, hải quân Trung Quốc "phô trương" lực lượng trước Mỹ - Hàn?
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hơn 40 tàu chiến của hải quân Trung Quốc đã tham gia một cuộc tập trận lớn ở biển Hoa Đông hôm 7/12, chỉ vài ngày sau khi không quân nước này thông báo tổ chức diễn tập trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Như thông tin đăng trên trang web của hải quân Trung Quốc, các tàu chiến từ hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải đã thể hiện khả năng đối phó trong tình huống khẩn cấp và khả năng chống tên lửa “trong mọi điều kiện thời tiết”.
![]() |
Tàu chiến Trung Quốc thử nghiệm hoạtđộng phòng thủ tên lửa trên biển. |
Các chuyên gia quân sự nhận định, các cuộc tập trận không quân và hải quân mà Trung Quốc mới tiến hành trong thời gian gần đây đã chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội nước này đang ngày càng được củng cố.
Trước đó, hôm 4/12, phát ngôn viên không quân Trung Quốc Shen Jinke thông báo lực lượng chiến đấu cơ mới tiến hành các cuộc tập trận ở biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông gần với bán đảo Triều Tiên. Theo đó, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã diễn tập “trên các tuyến đường và khu vực chưa từng tới trước đó”.
Dù ông Shen không tiết lộ thời gian không quân Trung Quốc diễn tập nhưng thông báo lại được công bố đúng ngày quân đội Mỹ - Hàn bắt đầu triển khai tập trận "khủng" không quân trong 5 ngày.
Cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Mỹ - Hàn diễn ra từ ngày 4 – 8/12 với sự tham gia của khoảng 230 chiếc máy bay bao gồm các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor cùng hàng chục ngàn binh sĩ.
Theo ông Song Zhongping, một cựu huấn luyện viên tại Quân đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc, cuộc tập trận không quân hôm 7/12 là nhằm thể hiện quyết tâm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa cả trên không và trên biển.
“Các hệ thống tên lửa của Mỹ chủ yếu hoạt động ở trên biển bởi Mỹ muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ở nước ngoài”, ông Song chia sẻ.
Cũng theo ông Song, Trung Quốc tiến hành các bài kiểm tra năng lực phòng thủ tên lửa của lực lượng hải quân, trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân Triều Tiên đã chứng minh sự hạn chế của các hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất của Trung Quốc.
Chuyên gia quân sự tại Hong Kong Liang Guoliang nhận định, những hình ảnh đăng trên trang web của hải quân Trung Quốc cho thấy, lực lượng tàu chiến đã thử nghiệm hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa HHQ-10 tối tân.
