Sau Ấn Độ, đến lượt Pakistan thử tên lửa đạn đạo
Sau Ấn Độ, đến lượt Pakistan thử tên lửa đạn đạo
Trung Quốc nhận Ấn Độ là đối tác sau vụ thử tên lửa
Ấn Độ thử thành công tên lửa liên lục địa Agni V
Hôm nay (25/4) Pakistan phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới. |
Quân đội Pakistan cho hay tên lửa Hatf IV Shaheen-1A đã được bắn ra phía biển. Tên lửa này được mô tả là một loại tên lửa tầm trung có tầm bắn xa hơn tên lửa thế hệ trước Shaheen-1.
“Phiên bản được nâng cấp của Shaheen-1A này sẽ củng cố và tăng cường năng lực tự vệ của Pakistan”, Thiếu tướng Khalid Ahmed Kidwai, người phụ trách chương trình hạt nhân của Pakistan và cũng là người chứng kiến vụ thử, phát biểu.
Theo định nghĩa của trang web GlobalSecurity.org, tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 3.000 đến 5.000 km.
Nếu tên lửa Hatf IV Shaheen-1A đúng là một tên lửa tầm trung thì nó đã được nâng cấp ở tầm cao hơn hẳn so với phiên bản trước đó. Trước vụ phóng này, tên lửa có tầm xa nhất của Pakistan là tên lửa Shaheen II với tầm bắn 2.000 km. Tầm bắn của tên lửa thế hệ mới này của Pakistan có thể nhắm đến bất kỳ mục tiêu nào ở Ấn Độ.
Hôm thứ Năm, Ấn Độ tuyên bố phóng thành công tên lửa tầm xa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V với tầm bắn 5.000km.
Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V hôm 19/04. |
Pakistan và Ấn Độ đã đối đầu trong 3 cuộc chiến tranh kể từ khi hai nước giành được độc lập từ đế quốc Anh vào năm 1947. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đã ấm dần lên đặc biệt về thương mại nhưng hai nước vẫn coi nhau là kẻ thù và vẫn thường xuyên tiến hành các vụ thử vũ khí để phô trương sức mạnh quân sự.
“Điều này vẫn thường xảy ra trong vài năm qua. Các vụ thử của Pakistan và Ấn Độ vẫn theo sát nhau để chứng tỏ sức mạnh của họ”, Talat Masood, một nhà phân tích quốc phòng đồng thời là tướng quân đội nghỉ hưu của Pakistan, nhận xét.
Tuy vậy, vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Ấn Độ được tiến hành với đích nhắm là Trung Quốc, láng giềng phía đông nước này, chứ không phải Pakistan. Với tên lửa Agni-V, lần đầu tiên Ấn Độ có thể đánh tới Bắc Kinh và Thượng Hải và chính phủ nước này coi vụ phóng là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đối đầu với sự bành trướng của Trung Quốc và tự do lớn mạnh, trở thành một cường quốc châu Á.
Theo Rahul Bedi, một nhà phân tích quốc phòng Ấn Độ, nước này đã đạt được khả năng nhắm đến bất kỳ mục tiêu nào trên đất Pakistan từ trước đó với các tên lửa Agni-I và Agni-II
“Agni-V chẳng liên quan gì đến Pakistan cả”, ông Bedi nói.
Tùng Lâm