Mái trần của một siêu thị ở Lavia đã bất ngờ sập trong khi các công nhân đang tiến hành dựng “khu vườn mùa Đông” ở phía trên. Thống kê ban đầu cho biết, có ít nhất 32 người đã tử vong, trong đó có cả 3 lính cứu hỏa.
Giới chức Latvia cho biết, vụ tai nạn này xảy ra vào đúng giờ mua sắm cao điểm của người dân thủ đô Riga (nước cộng hòa Latvia) hôm 22/11. Đã có khoảng 32 người chết, 36 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại các bệnh viện. Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa của thành phố đã giải cứu được 36 người khác khỏi đống đổ nát của siêu thị này.
Mặc dù nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng có nguồn tin cho biết, rất có thể việc xây dựng “Khu vườn mùa Đông” (nơi vui chơi trong mùa Giáng sinh) trên mái nhà đã toàn bộ phần mái của khu vực sảnh chính bị quá tải dẫn đến sụp.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Latvia, ông Rihards Kozlovskis đã loại trừ vụ tai nạn này là “thảm họa tự nhiên” và cho rằng, rất có thể các quy định về xây dựng đã bị bỏ qua và dẫn tới sự cố trên.
Cơ quan cứu hộ Riga cho biết, phần mái trần với diện tích lên đến 500m2 của siêu thị đã bị sập hoàn toàn, kéo theo một số bức tường và phần cửa sổ phía trước cũng sập theo. Hiện trường hiện nay chỉ còn lại là một đống đổ nát với những tảng bê tông lớn. Bốn chiếc cần cẩu loại lớn đã được điều động để nhấc các tấm bê tông, phục vụ cho quá trình tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ cũng đã được điều động.
Lực lượng cứu hộ đã được yêu cầu tắt tất cả những thiết bị khác và đề nghị người thân của những người bị nạn gọi vào máy điện thoại di động, qua đó giúp đội cứu hộ xác định vị trí của nạn nhân dễ dàng hơn.
Trong số những nạn nhân, có 3 lính cứu hỏa thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương nặng. Nguyên nhân là do ngay khi họ tiếp cận hiện trường, một bức tường lớn của siêu thị bất ngờ đổ sập.
Công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân đang diễn ra rất chậm bởi những bức tường còn lại cũng đang ở tình trạng rất không ổn định và có thể sập bất cứ lúc nào.
Bộ trưởng Nội vụ Rihards Kozlovskis (ngoài cùng bên trái) và Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis đang trả lời câu hỏi của báo chí tại hiện trường.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.