Sắp siết chặt quản lý ấn phẩm phụ của các báo in
Theo ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ TT&TT, trong tháng qua, Bộ TT&TT đã "ra quân" quyết liệt xử lý sai phạm của các cơ quan thông tin truyền thông nói chung, được dư luận đánh giá cao. Có đơn vị sai phạm đã bị xử phạt ở mức rất cao (Công ty APPVL, đơn vị vận hành trang thông tin điện tử Haivl đã bị xử phạt tới 205 triệu đồng). Việc tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm như vậy nhằm thiết lập trật tự mới trên các phương tiện truyền thông. Sắp tới sẽ siết chặt quản lý cả báo in và các ấn phẩm phụ của báo in.
Đồng tình với quan điểm nêu trên, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra các ấn phẩm phụ của báo in trong thời gian tới. Một số cơ quan chủ quản có nhiều ấn phẩm phụ, có thể sẽ bị xem xét và yêu cầu rút ấn phẩm.
![]() |
Nhiều tờ báo in đã cóthêm các ấn phẩm phụ để có thêm nguồn thu. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet. |
Thực tế trên thị trường hiện đã và đang "nở rộ" rất nhiều loại ấn phẩm phụ của các cơ quan báo in. Chẳng hạn, báo Pháp luật Việt Nam đã phát hành ấn phẩm Pháp luật và Thời đại, rồi ấn phẩm Câu chuyện pháp luật. Báo Công lý có ấn phẩm phụ Công lý & Xã hội. Báo Nông thôn ngày nay có hai tờ phụ bản là Dòng đời, Thế giới và hội nhập. Báo Phụ nữ Thủ đô có đặc san Đang yêu. Báo Bóng đá có số phụ Bóng đá & Cuộc sống... Đa phần các ấn phẩm phụ đều đăng tải thông tin theo kiểu "giật tít câu view", với rất nhiều nội dung liên quan đến cướp - giết - hiếp, mê tín dị đoan, hình ảnh hở hang vi phạm thuần phong mỹ tục...