Sân bay Donetsk tiếp tục là tâm điểm chiến sự ở Ukraine
Các quan chức Ukraine khẳng định, 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Việc giao tranh giữa lực lượng quân đội Ukraine và phe ly khai tại khu vực này tiếp tục vi phạm kế hoạch hoà bình được kí kết trước đó.
![]() |
Một người đàn ông Ukraine bên cạnh chiếc xe bị hư hỏng sau một trận pháo kích diễn ra tại miền Đông Ukraine, ngày 18/1/2015 |
Cùng ngày, Nga bày tỏ mối quan ngại trước tình hình leo thang tại miền đông Ukraine và công bố kế hoạch hòa bình dưới hình thức một bức thư do Tổng thống Vladimir Putin gửi đến Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko, tuy nhiên ông Poroshenko đã từ chối.
Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho hay: "Đó là sai lầm chiến lược lớn nhất của chính phủ Ukraine trước thiện chí về một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường cho đất nước Ukraine".
Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nhận định, tình báo Ukraine đã xác nhận Nga tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai tại miền đông nước này.
Ông liệt kê các hệ thống tên lửa do Nga chế tạo được cho là hỗ trợ cho phe ly khai: "Xe tăng, pháo, các hệ thống Grad, Smerch, Buk". Ông cũng bổ sung thêm: "Trạm giám sát vô tuyến điện tử không được bán tại Donetsk. Những thiết bị này chỉ có thể do Bộ Quốc phòng và tình báo quân sự Nga cung cấp”.
Các quan chức Ukraine khẳng định Moscow có "dính líu" đến hiệp ước hòa bình Minsk gồm 12 điểm được kí kết hồi tháng 9/2014. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng cuộc phản công của quân đội nước này tại sân bay không vi phạm hiệp ước trên.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết tình hình xung quanh khu vực sân bay vẫn rất căng thẳng. Trong khi đó, phe ly khai tiếp tục tấn công vào lực lượng chính phủ tại khu vực này và các nơi khác ở phía đông Ukraine.
Tại Brussels, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) cho biết hiện giờ không phải là thời điểm giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga, bất chấp đề nghị hòa giải được phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini nêu lên.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thông tin với báo giới sau cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng EU: "Trong tình hình diễn biến hiện tại ở miền đông Ukraine, không ai có ý tưởng về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt".
Mặc dù Kie và phương Tây cho rằng họ có những bằng chứng không thể chối cãi, nhưng Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận quân đội nước này đang tham gia và hỗ trợ thiết bị quân sự cho lực lượng ly khai.
Lá thư của ông Putin kêu gọi động thái khẩn cấp rút vũ khí hạng nặng tại các khu vực xung đột. Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Đây là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại”.
Đáp lại động thái trên, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Moscow cần sẵn sàng thực hiện thỏa thuận Minsk bằng cách đưa ra lịch trình thực hiện những điều khoản đã được thoả thuận.
"Một điều rất quan trọng là phải ký kết một kế hoạch cụ thể nhằm tuân thủ hiệp ước hoà bình Misk, và không có bất kỳ ngoại lệ nào cho Nga hay các phần tử khủng bố", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebynis khẳng định trên kênh truyền hình 112.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.